Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Thọ

Thứ ba, 01/09/2020 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ đã tăng lên 4 người. Đặc biệt, trước khi sự việc xảy ra, người dân đã cảnh báo về dấu hiệu sạt lở đất tại đây.

Bài liên quan
Hiện trường vụ tai nạn đã được căng rào chắn bảo vệ.

Hiện trường vụ tai nạn đã được căng rào chắn bảo vệ.

Trở lại gần hiện trường vụ tại nạn, nhiều người dân tại tổ 23, khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì chưa hết bàng hoàng từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Khác với mọi ngày, con hẻm này chiều nay tập chung đông người hơn, cuối hẻm giáp với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, nơi xảy ra tai nạn đã được cơ quan chức năng rào chắn lại để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo người dân, trước khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, một đoạn tường bao của Trung tâm đã đổ khiến một người bị thương nhẹ. Từ vụ tai nạn đầu tiên, người dân thấy có nguy cơ sạt lở nên đã báo với Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn tiếp tục xây dựng. Đến sáng ngày 1/9, tai nạn đã xảy ra lần thứ hai và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Nhiều người dân chưa hết bàng hoàng từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Sau khi tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Đồng, sinh năm 1976, tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1980, tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh; Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1979 và Nguyễn Thị Loan sinh năm 1967 tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.

Được biết, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng để bàn về hướng khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Văn Quang đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Văn Quang đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương có người bị nạn nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, yêu cầu thành phố Việt Trì nhanh chóng di dời 4 hộ gia đình đang sinh sống sát khu vực sạt lở ra khỏi nơi nguy hiểm. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu, cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, nếu có sai phạm phải xử lý hình sự.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đức Thọ

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống