Danh tính nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên phố Tôn Đức Thắng

Chủ nhật, 04/04/2021 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa,TP.Hà Nội) vào đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4/4 để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa,TP.Hà Nội) khiến 4 người tử vong

Hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa,TP.Hà Nội) khiến 4 người tử vong

Theo đó khuya ngày 3/4, người dân sinh sống trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bán đồ sơ sinh.

Do đây là cửa hàng bán đồ sơ sinh nên có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo,...khiến ngọn lửa lan nhanh và thời điểm xảy ra cháy, trong cửa hàng có người lớn và trẻ em đang ngủ.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng đã khiến hai ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

X

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và cứu nạn

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và cứu nạn

Đường Tôn Đức Thắng đang tạm thời phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

Đường Tôn Đức Thắng đang tạm thời phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn.

Đến khoảng 3h30’ ngày 4/4 đám cháy đã được dập tắt. Đường Tôn Đức Thắng đang tạm thời phong tỏa để phục vụ cho việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Cụ thể:

Nguyễn Thạc T. (SN: 1940; HKTT và nơi ở hiện tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội).

Nguyễn Ánh H. (SN: 1981; HKTT và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội; hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi) là con gái của ông T.

Đinh Hùng V. (SN: 1983; HKTT: Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội; nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) là chồng của chị H.

Đinh Hà Tuệ M. (SN: 2011; HKTT và nơi ở hiện tại: số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) là con gái của chị H. và anh V.

Hiện lực lượng chức năng quận Đống Đa vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Thế Anh

Tin khác

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống