Đầu tư chứng khoán thất bại, dân Trung Quốc rao bán nhẫn đính hôn, vật gia truyền để bù lỗ

Thứ tư, 17/03/2021 13:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng loạt các nhà đầu tư trẻ Trung Quốc từng đổ tiền vào quỹ tương hỗ năm ngoái đã phải rao bán bớt tài sản, thậm chí cả những món đồ gia truyền hay nhẫn đính hôn để bù lỗ khi thị trường chứng khoán bốc hơi 1.000 tỷ USD.

Một số món đồ được rao bán trên Xianyu với cụm từ “bù lỗ đầu tư chứng khoán”. Ảnh: Bloomberg

Một số món đồ được rao bán trên Xianyu với cụm từ “bù lỗ đầu tư chứng khoán”. Ảnh: Bloomberg

Theo Bloomberg đưa tin hôm 16/3, đã có hơn 200.000 người dùng rao bán hàng loạt các tài sản quý giá khiến chúng xuất hiện dày đặc trên nền tảng bán đồ cũ lớn nhất Trung Quốc – Xianyu trong tuần qua. “Nhẫn đính hôn kim cương” và “đồng hồ gia truyền” là hai trong số những tài sản phổ biến nhất được rao bán trên Xianyu kèm theo cụm từ “ bù lỗ đầu tư chứng khoán”.

Theo chia sẻ của Xianyu trên tài khoản WeChat cho rằng, nhiều người dân rao bán các tài sản gia truyền quý giá để lấy tiền bù lỗ do đầu tư chứng khoán thất bại. Mặc dù không đưa ra con số thống kê cụ thể về số lượng người thực sự phải rao bán tài sản để bù lỗ chứng khoán, Xianyu vẫn đưa ra những lời cảnh báo cho người dùng về mặt giá trị tinh thần của những món quà quý giá này.

“Bạn có thể dễ dàng rao bán tài sản khi cần tiền để bù lỗ đầu tư. Quả thực đây có thể là giải pháp cực kì tiện lợi, nhưng hãy nhớ rằng số tiền bạn thu được sẽ không thể bù đắp được những kỷ niệm quý giá gắn liền với chúng một khi mất đi”, Xianyu đăng tải trên trang WeChat của mình.

Tuyên bố trên được Xianyu đưa ra trong thời điểm hàng triệu nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt đổ tiền vào các quỹ tương hỗ để thu về lợi nhuận cao, thay vì trực tiếp giao dịch cổ phiếu như trước đây.

Tuy nhiên, vào năm ngoái, giám đốc các quỹ này lại đầu tư vào cổ phiếu những mã “gây sốt” như hãng rượu cao cấp quốc dân của Trung Quốc như Quý Châu Mao Đài, khiến cho mã cổ phiếu này tăng 30% từ cuối năm ngoái lên mức cao kỷ lục ngay trước thềm dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2 vừa qua. Thậm chí, vốn hóa thị trường của công ty này có lúc chạm mốc 500 tỷ USD.

Hãng quốc tửu của Trung Quốc là một trong những mã cổ phiếu rất được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư. Ảnh: Getty

Hãng quốc tửu của Trung Quốc là một trong những mã cổ phiếu rất được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư. Ảnh: Getty

Hậu quả là đến khi thị trường chứng khoán điều chỉnh và bị bán tháo trên diện rộng, khoản lỗ cũng trở nên khổng lồ khiến nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, trong vài tuần tiếp theo kể từ khi chạm mốc kỷ lục 500 tỷ USD, vốn hóa thị trường của hãng rượu Quý Châu Mao Đài của Trung Quốc đã giảm 111 tỷ USD.

Trong ba tuần qua, vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm mạnh mẽ, bốc hơi 1.000 tỷ USD. Chỉ số CSI 300 trong phiên giao dịch hôm 15/3 giảm 2,2%, do giới đầu tư vẫn bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ phục hồi kinh tế của Trung Quốc bị chậm lại, mặc cho các số liệu lạc quan của giới chuyên gia.

Không chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị ảnh hưởng, cú giảm “sốc” này cũng khiến cho hàng loạt quỹ đầu tư của các nhà quản lý quỹ nổi tiếng cũng không tránh khỏi thiệt hại nặng nề. Theo dữ liệu thống kê từ trang East Money, cho thấy quỹ đầu tư E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund của tỷ phú Zhang Kun đã “bốc hơi” sạch số lãi tích lũy được kể từ đầu năm.

Trước tình hình trên, tuy nhiên, một số nhà quan sát thị trường tại Trung Quốc không mấy để tâm đến cảnh báo của Xianyu. Họ cho rằng các nhà đầu tư cá nhân hay các quỹ đầu tư lớn nên chấp nhận thua lỗ khi thị trường biến động. Đó là bởi tiềm năng lợi nhuận về lâu dài trên thị trường chứng khoán vẫn là rất lớn.

Nhấn mạnh thêm về thái độ của mình, giới quan sát cho rằng việc rao bán đồ gia truyền hay nhẫn đính hôn của một số người trên nền tảng Xianyu hầu hết không liên quan đến việc bù lỗ đầu tư chứng khoán mà thậm chí là còn để tìm thêm vốn đầu tư.

“Tôi rao bán món hàng này đơn giản chỉ muốn kiếm thêm vốn đầu tư vào các quỹ một khi thị trường chứng khoán hồi phục”, một người đăng tin bán một viên đá xanh từ thời ông cố của mình để lại với giá 35 nhân dân tệ (tương đương 5,4 USD) chia sẻ với Bloomberg.

                                                                                                            Hương Vũ

Tin khác

Lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước huỷ đấu thầu vàng miếng SJC

Lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước huỷ đấu thầu vàng miếng SJC

(CLO) Phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (3/5) đã được Ngân hàng Nhà nước huỷ, do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu nhờ kinh tế Mỹ

OECD nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu nhờ kinh tế Mỹ

(CLO) Nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến chỉ vài tháng trước nhờ hoạt động kinh tế kiên cường của Mỹ trong khi lạm phát đang hội tụ nhanh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương, theo OECD.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cú trượt dài của cổ phiếu Thép Pomina (POM), bao giờ thì hết lỗ?

Cú trượt dài của cổ phiếu Thép Pomina (POM), bao giờ thì hết lỗ?

(CLO) Kết quả kinh doanh Quý 1/2024 của CTCP Thép Pomina (POM) tiếp tục ghi nhận thua lỗ. Giá cổ phiếu đã về đáy chưa từng có trong lịch sử.

Tài chính - Bảo hiểm
Đấu thầu vàng SJC phiên thứ tư, giá tham chiếu để cọc cao chót vót

Đấu thầu vàng SJC phiên thứ tư, giá tham chiếu để cọc cao chót vót

(CLO) 9h sáng nay (3/5), Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng phiên thứ tư với 16.800 lượng vàng miếng SJC. Tuy nhiên, giá tham chiếu để cọc 82,9 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng giao dịch trên thị trường được đánh giá là quá cao. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhiều nông dân Trung Quốc trở thành triệu phú nhờ bán hàng livestream

Nhiều nông dân Trung Quốc trở thành triệu phú nhờ bán hàng livestream

(CLO) Năm 2023 có hơn 15 triệu người phát trực tiếp chuyên nghiệp ở Trung Quốc sản xuất nội dung từ giải trí đến rao bán các sản phẩm như son môi, đồ ăn, ôtô thậm chí là nhà đất. Hưởng lợi từ điều đó, nhiều nông dân đã giàu lên nhờ bán mặt hàng nông sản, nhưng vẫn còn nhiều người loay hoay trong “cuộc chiến” công nghệ số.

Thị trường - Doanh nghiệp