Đề tài về xây dựng Đảng có phạm vi rộng, đặt ra yêu cầu cao về tính chân thực, chính xác

Thứ tư, 03/11/2021 13:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021. Cùng dự hội nghị có, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Đây là hội nghị có số lượng học viên lớn nhất từ trước tới nay, gồm 945 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ 250 cơ quan báo chí và 63 Sở Thông tin và Truyền thông, được tổ chức tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Chú trọng vấn đề đạo đức của người làm báo trong quá trình tác nghiệp

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, năm 2021, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội.

Vì vậy, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị, các cơ quan thông tấn báo chí bên cạnh việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng, cũng cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế.

de tai ve xay dung dang co pham vi rong dat ra yeu cau cao ve tinh chan thuc chinh xac hinh 1

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Lãnh đạo cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng; tuyên truyền để đưa các nội dung Nghị quyết tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng để đi vào cuộc sống, từ đó “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phản ánh những tấm gương cụ thể của cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, là tấm gương tiêu biểu về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ hiện nay.

Tuyên truyền, phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương; nêu ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn lưu ý,chú trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong quá trình tác nghiệp. Bản thân nhà báo phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn phẩm giá của người làm báo trước sự tác động, mua chuộc, lôi kéo và cám dỗ của những lợi ích vật chất tầm thường, mục đích vụ lợi không trong sáng; thực hiện đúng nhiệm vụ, sứ mệnh đối với cộng đồng và xã hội, chống lại những thói xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài về xây dựng Đảng có phạm vi rộng, đặt ra yêu cầu cao về tính chân thực, chính xác

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong bối cảnh đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng có những điểm mới, nội dung mới và quy tắc mới.

de tai ve xay dung dang co pham vi rong dat ra yeu cau cao ve tinh chan thuc chinh xac hinh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, mảng đề tài về xây dựng Đảng có phạm vi rộng, bao gồm công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, cải cách hành chính trong Đảng, tuyên giáo, tư tưởng, nội chính, dân vận...Đồng thời nhấn mạnh, đây là mảng không dễ viết, đặt ra yêu cầu rất cao về tính chân thực, chính xác, sinh động, tạo sự quan tâm và có ảnh hưởng đến công chúng, đảm bảo đường lối, quan điểm của Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua. Hy vọng thời gian tới tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.

Đắc Nguyên

Tin khác

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức