Đề thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT ra bài "Sóng " của Xuân Quỳnh

Thứ tư, 07/07/2021 09:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo các thí sinh, đề thi môn Ngữ Văn năm nay hay, không gây bất ngờ. Nhiều em rất vui vì đề thi yêu cầu cảm nhận một đoạn trính trong bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh.

Có mặt tại điểm thi tại Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội, sau khi làm bài môn Ngữ Văn, theo ghi nhận của phóng viên nhiều thí sinh không bất ngờ với bố cục của đề thi Ngữ Văn năm nay.

Theo đó, ở phần đọc hiểu như thường lệ là một đoạn trích không nằm trong sách giáo khoa nhưng chủ đề thì khá gần gủi.

Trong khi đó, phần nghị luận Văn học lại thuộc tác phẩm đã được học trong chương trình Ngữ Văn lớp 12 đó là bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.

Đề thi Ngữ Văn năm nay được các thí sinh đánh giá vừa sức (ảnh Trinh Phúc).

Đề thi Ngữ Văn năm nay được các thí sinh đánh giá vừa sức (ảnh Trinh Phúc).

Chia sẻ với phóng viên, thí sinh Nguyễn Quang Anh cho rằng, em thấy đề văn không gây bất ngờ. Các dạng bài đã được ôn luyện kỹ nên tự tin về bài làm của mình.

Đồng quan điểm, em Nguyễn Thu Hằng học sinh Trường THPT Phan Huy Chú cảm thấy thích thú về đề văn năm nay. Em cho rằng, cách ra đề tương ứng với đề văn tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó nên em tự tin với phần bài thi của mình.

"Bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh các em được ôn luyện kỹ nên hy vọng sẽ được điểm cao" - bạn Nguyễn Thu Hằng nhận định.

Đề văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (ảnh Trinh Phúc).

Đề văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (ảnh Trinh Phúc).

Đề thi Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT có cấu trúc với 2 phần đọc hiểu (3,0 điểm) và làm văn (7,0 điểm). Cấu trúc đề thi đúng với đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.

Như vậy, sáng nay (7/7) các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Ngữ Văn, chiều nay các thí sinh sẽ thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục