An Giang:

Đề thi môn Ngữ Văn vừa sức, thí sinh tự tin “lướt sóng” 7 - 8 điểm

Thứ tư, 07/07/2021 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phần lớn thí sinh nhận xét đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 phù hợp với năng lực của các em, tự tin có được điểm số cao.

Theo ghi nhận, tại cụm thi trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), hầu như các thí sinh đều nhận xét đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 phù hợp với năng lực của các em.

Đề thi Ngữ Văn được cho là vừa sức với thí sinh, phần nghị luận văn học là bài thơ Sóng của tác giả Xuân Quỳnh

Đề thi Ngữ Văn được cho là vừa sức với thí sinh, phần nghị luận văn học là bài thơ Sóng của tác giả Xuân Quỳnh

Chia sẻ với PV, thí sinh Chí Hữu cho rằng đề thi khá vừa sức, phần đọc hiểu tương đối dễ, không gây khó cho thí sinh.

“May mắn đề cho đúng với những gì dự đoán nên em nghĩ em làm khá đầy đủ. Về phần đọc hiểu, câu trả lời hoàn toàn nằm trong đề, em chỉ cần chép ra nên đề không gây khó dễ gì cho em. Em nghĩ mình sẽ được 8 điểm trong môn thi đầu tiên này”, Hữu kì vọng.

Nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi và ra về

Nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi và ra về

Cùng chung cảm xúc vui mừng, Phạm Thị Thanh Thảo chia sẻ: “Em làm được hai đôi giấy vì phần làm văn đề cho bài Sóng, đây là bài em đã ôn rất kỹ. Em thấy đề Văn năm nay khá dễ, vậy nên có lẽ tỉ lệ cạnh tranh sẽ rất cao”.

Nhiều thí sinh tự tin với điểm 7, 8 ở môn thi đầu

Nhiều thí sinh tự tin với điểm 7, 8 ở môn thi đầu

Mặc dù không trúng “tủ”, em Trần Ngọc Trúc Phương vẫn lấy lại bình tĩnh sau khoảnh khắc nhận được đề bài.

“Ban đầu nhận được đề bài, em cảm thấy khá bàng hoàng vì đây không phải bài mà em 'tủ', lúc đó tay em run lắm. Nhưng ngay lập tức em đã lấy lại được bình tĩnh, làm những câu dễ ở phần đọc-hiểu trước.

Báo Công luận

Sau đó đến phần làm văn em lấy lại được cảm hứng viết. Phần nhận xét sự nữ tính của nhà thơ Xuân Quỳnh, em đã liên hệ và trích dẫn nhiều câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Em tự tin mình sẽ được 7 đến 8 điểm môn này”, Phương nói thêm.

Phụ huynh chờ đón con sau giờ thi

Phụ huynh chờ đón con sau giờ thi

Theo thống kê, tỉnh An Giang có 17.041 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn thi thứ hai - Toán vào 14h chiều 7/7.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

An Giang có 17.041 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

An Giang có 17.041 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Báo Công luận
Công tác kiểm soát kỳ thi năm nay rất chặt chẽ để đề phòng dịch bệnh

Công tác kiểm soát kỳ thi năm nay rất chặt chẽ để đề phòng dịch bệnh

Báo Công luận
Các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Toán vào 14h chiều 7/7

Các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn Toán vào 14h chiều 7/7

Bài, ảnh: Thuý Vy

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục