Dịch vụ y tế vẫn duy trì hoạt động trong ngày đầu cách ly toàn xã hội

Thứ tư, 01/04/2020 20:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trên các con phố vắng lặng ngày đầu cách ly, các quầy thuốc vẫn mở cửa bán hàng dù khách mua không nhiều nhưng vì phục vụ sức khỏe của người dân nên họ vẫn duy trì công việc.

Ngày 1/4, cả nước bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, tại Hà Nội trên các đường phố mọi hoạt động gần như dừng lại. Nhiều con phố, chỉ có các quầy thuốc và các cửa hàng bán thực phẩm phục vụ nhu cầu người dân vẫn được phép mở cửa. 

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Quỳnh Anh nhân viên quầy thuốc trên phố Thái Thịnh, Đồng Đa, Hà Nội chia sẻ, mặc dù cả xã hội ở nhà nhưng các quầy thuốc ở khu vực chợ thuốc này vẫn mở để phục vụ nhân dân. Lượng khách các ngày qua không nhiều nhưng tất cả vẫn mở để phục vụ người dân có nhu cầu. Tại nút giao giữa phố Thái Thịnh với Láng Hạ gần 20 quầy thuốc vẫn mở cửa đón khách. Khác với thông lệ, một số quầy hàng dùng tấm kính nhựa che chắn nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nhân viên đều đeo một chiếc khẩu trang phòng hộ.

Các nhà thuốc trên phố Thái Thịnh vẫn mở cửa bán hàng như thường lệ (ảnh Minh Triết).

Các nhà thuốc trên phố Thái Thịnh vẫn mở cửa bán hàng như thường lệ (ảnh Minh Triết).

Cả khu phố gần như đóng cửa, chỉ quầy thuốc mở của phục vụ người dân (ảnh Minh Triết).

Cả khu phố gần như đóng cửa, chỉ quầy thuốc mở của phục vụ người dân (ảnh Minh Triết).

Nhiều nơi, để phòng tránh dịch, đã che bằng lớp kính nhựa trong suốt (ảnh Minh Triết).

Nhiều nơi, để phòng tránh dịch, đã che bằng lớp kính nhựa trong suốt (ảnh Minh Triết).

Tại phố Phương Mai quận Đống Đa các quầy thuốc vẫn mở cửa hoạt động. Đây là khu vực tập trung nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh Viện Lão Khoa Trung ương, Bệnh Viên Gia Liễu Trung ương, Bệnh viện Việt - Pháp… nên hầu hết các nhà thuốc mở hàng. Chị Trần Lệ Hằng, một nhân viên quầy thuốc cẩn trọng chia sẻ, để phục vụ người dân, chị không nề hà công việc nhưng cảm giác vẫn hơi lo lắng.

Trên phố Phương Mai, các quầy thuốc vẫn mở cửa bán hàng (ảnh Minh Triết)

Trên phố Phương Mai, các quầy thuốc vẫn mở cửa bán hàng (ảnh Minh Triết)

Cách khu vực quầy thuốc ở phố Phương Mai gần 500 m, tại Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa các bác sĩ đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm nhanh các ca bệnh nhiễm Covid -19. Các bác sĩ ở đây làm việc trong bộ đồ bảo hộ y tế. Họ thực hiện các thao tác nghề nghiệp một cách cẩn thận. Khu vực này hiện được kiểm soát nghiêm ngặt. Chỉ có những người có giấy mời đến xét nghiệm mới được vào. Bên ngoài, hàng dài người dân chờ đợi để vào kiểm tra. Tất cả tuân theo nguyên tắc ngồi giữ khoảng cách 2 m, đeo khẩu trang.

Điểm Test nhanh phát hiện người nhiễm Covid-19 ở Trường THCS Đống Đa (ảnh Minh Triết).

Điểm Test nhanh phát hiện người nhiễm Covid-19 ở Trường THCS Đống Đa (ảnh Minh Triết).

Tại điểm tổ chức test nhanh này có 5 lều dã chiến theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WHO) được dựng lên để phục vụ người dân tới khai báo y tế, lấy mẫu và cán bộ y tế tổ chức test nhanh tại chỗ, sau đó trả kết quả ngay cho người dân.

Người dân xếp hàng ngoài cổng trường THCS Đống Đa để chờ tới lượt được gọi vào (ảnh Minh Triết).

Người dân xếp hàng ngoài cổng trường THCS Đống Đa để chờ tới lượt được gọi vào (ảnh Minh Triết).

Bên trong sân trường, các bác sĩ đang làm việc để test nhanh phát hiện người nhiễm Covid -19 (ảnh Minh Triết).

Bên trong sân trường, các bác sĩ đang làm việc để test nhanh phát hiện người nhiễm Covid -19 (ảnh Minh Triết).

Dù vắng khánh, nhưng các quầy thuốc và thiết bị y tế luôn sẵn sàng để phục vụ người dân (ảnh Minh Triết).

Dù vắng khánh, nhưng các quầy thuốc và thiết bị y tế luôn sẵn sàng để phục vụ người dân (ảnh Minh Triết).

Minh Triết

Tin khác

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe