Điều động Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu nhận nhiệm vụ mới

Chủ nhật, 16/08/2020 21:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, điều động ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu về nhận nhiệm vụ mới.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định điều động ông Huỳnh Quốc Ca và ông Dương Chí Bình.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định điều động ông Huỳnh Quốc Ca và ông Dương Chí Bình.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu điều động, phân công ông Huỳnh Quốc Ca thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) để nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định về việc điều động, phân công ông Dương Chí Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) để nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của ông Huỳnh Quốc Ca và ông Dương Chí Bình trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Ca và ông Bình sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác chuẩn bị đại hội sắp tới của TP. Bạc Liêu, ông Dương Thành Trung Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Mới đây Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đóng góp một số ý kiến quan trọng cho báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, định hướng sắp tới của TP. Bạc Liêu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao TP. Bạc Liêu đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo, thận trọng về văn kiện.

Minh Luân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống