Điều gì bất thường trong "hệ sinh thái" của doanh nghiệp mới đăng ký vốn điều lệ nửa triệu tỷ đồng?

Thứ tư, 02/06/2021 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, doanh nghiệp của một đại gia 8x được thành lập vào ngày 20/5 tại TPHCM với vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng và 25.000 tỷ đồng, cao hơn cả doanh nghiệp lớn như Vingroup, Vietcombank,…Có điều gì bất thường trong các doanh nghiệp liên quan của "đại gia"này?

Vốn điều lệ vượt trên cả những "đại gia" top 1 của Việt Nam

Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin, mới đây, Tổng cục Thống kê tiết lộ có một doanh nghiệp vừa đăng ký thành lập với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng (khoảng 21,7 tỷ USD) tại TPHCM.

Đó là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Global Auto Technology Investment Group - GATIG) ra đời ngày 20/5, có trụ sở chính tại tầng 46, toà nhà Bitexco Financial Tower vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng, tương đương gần 22 tỷ USD. Ngành nghề chính doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh là lập trình máy vi tính.

Công ty mới thành lập có vốn điều lệ 500 nghìn tỷ. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp đăng ký.

Công ty mới thành lập có vốn điều lệ 500 nghìn tỷ. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp đăng ký.

Đây là mức vốn điều lệ chưa từng có trong lịch sử đăng ký doanh nghiệp của Việt Nam. Thậm chí, mức vốn này còn cao hơn vốn hoá của các doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam như Vingroup, Vietcombank, Vinhomes,…

Trong đó, doanh nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 499.998 tỷ đồng, nắm giữ 99,99% vốn điều lệ GATIG và giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Có thể thấy, số vốn góp của ông Quốc Anh vào công ty này đã vượt cả tài sản của loạt đại gia đình đám như ông Phạm Nhật Vượng, ông Trần Đình Long, bà Nguyễn Thị Phương Thảo,…

Người giàu nhất trên sàn chứng khoán hiện nay là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với khối tài sản 8,2 tỷ USD tính đến hết ngày 1/6. Trong khi mức vốn góp của riêng ông Quốc Anh vào Auto Investment Group đã vượt con số này rất xa.

Tài sản các tỷ phú trên sàn chứng khoán không bằng 1 nửa vốn góp của riêng ông Quốc Anh vào Auto Investment Group. Nguồn: Forbes (cập nhật ngày 1/6).

Tài sản các tỷ phú trên sàn chứng khoán không bằng 1 nửa vốn góp của riêng ông Quốc Anh vào Auto Investment Group. Nguồn: Forbes (cập nhật ngày 1/6).

Cơ cấu cổ đông công ty 22 tỷ USD có gì đặc biệt?

Ngoài ra, công ty còn 2 cổ đông khác là bà Nguyễn Thị Diễm Hằng và ông Lưu Hữu Thiện, mỗi người góp vốn 1 tỷ đồng. Điểm chung của 3 cổ đông sáng lập GATIG là cùng có địa chỉ liên lạc ở phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TPHCM.

Cuối tháng 5/2021, vị doanh nhân 36 tuổi này còn thành lập 3 công ty cũng có tên Toàn Cầu với vốn điều lệ lần lượt là 100 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 25.000 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh thành lập thêm Công ty CP Tập đoàn Công cụ Tự động Toàn cầu (GAT Group - lập trình máy tính) vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Công ty do ông góp vốn 55%.

Hơn một tuần sau đó, vào ngày 28/5, ông Quốc Anh thành lập tiếp Công ty CP Tập đoàn Quà tặng Cao cấp Toàn cầu (GLG Group - bán buôn đồ dùng cho gia đình) vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty do ông Quốc góp vốn 96%.

Một Công ty khác được ông Nguyễn Vũ Quốc Anh thành lập là CTCP Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn Cầu (GAB Group) vốn điều lệ 25.000 tỷ đồng, trụ sở tại tầng 72, toà nhà Landmark 81.

Ngoài ra, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn làm Giám đốc Công ty TNHH E-Commerce Headhunter Việt Nam. Pháp nhân trên có vốn điều lệ khiêm tốn nhất trong "hệ sinh thái" doanh nghiệp liên quan với 1 tỷ đồng. Đây là công ty được thành lập sớm hơn cả vào ngày 27/4 và cũng có địa chỉ trụ sở trùng với địa chỉ nhà ông Nguyễn Vũ Quốc Anh.

Với những con số “khủng” nên trên, dư luận dấy lên nghi vấn về việc doanh nhân Nguyễn Vũ Anh Quốc có thực sự sở hữu ngần ấy tài sản để có thể góp vốn đầy đủ vào các công ty kể trên hay doanh nhân này có sự nhầm lẫn. Trong trường hợp đúng như vậy, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh dĩ nhiên trở thành người sở hữu khối tài sản lớn nhất Việt Nam.

Chính vì sự bất thường này nên ngày 1/6, Cục Quản lý doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ thông tin đăng ký trên có đúng thực tế hay không. Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cho biết, Sở này cũng đã báo cáo Bộ Công an và Công an Tp.HCM, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận kinh doanh của những cá nhân này.

Các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh. Nguồn: website công ty.

Các công ty trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh. Nguồn: website công ty.

Từng có tiền lệ “khai khống” vốn điều lệ công ty hàng trăm nghìn tỷ

Tháng 2/2020, thông tin một doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký lên đến 144.000 tỷ đồng đã gây xôn xao giới tài chính.

Doanh nghiệp này có tên là CTCP Tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco). Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính tại Số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tên người đại diện theo pháp luật: Trần Gia Phong sinh năm 1979.

Công ty này có 3 cổ đông, bao gồm ông Trần Gia Phong và bà Kim Thị Phương mỗi người góp 30%, tương ứng 43.200 tỷ đồng cùng ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 40%, tương ứng 57.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê, cho biết Công ty USC Interco đăng ký thành lập ngày 17/1 với số vốn 144.000 tỷ đồng tương đương 6,3 tỷ USD - hiện không còn tồn tại.

Một trong những cổ đông của USC Interco cho biết đây là con số đăng ký nhầm do "say rượu" và sau đó công ty này đã âm thầm biến mất.

Quay trở lại với câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Vũ Quốc Anh, theo quy định pháp luật hiện hành, thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Với trường hợp của CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu thời hạn góp vốn là 18/8/2021.

Nếu sau thời hạn 90 ngày, có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày.

Nếu quá thời hạn quy định góp vốn mà các cá nhân đăng ký góp vốn vẫn chưa nộp đủ tiền, doanh nghiệp chỉ bị phạt hành chính tối đa 15 triệu đồng, sau đó làm hồ sơ giảm vốn nếu tiếp tục duy trì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Global Auto Technology Investment Group tham vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Nguồn: website công ty.

Global Auto Technology Investment Group tham vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Nguồn: website công ty.

Diễn biến mới nhất, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh xác nhận với báo chí về thông tin trên là không hề nhầm lẫn, sản phẩm của Công ty theo vị này là sản phẩm 5.0 nhưng chưa hoàn thiện để trình làng.

Vị doanh nhân cũng tiết lộ, Công ty vốn 25.000 tỷ đồng chuyên về công nghệ với sản phẩm giúp khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi số. Còn doanh nghiệp vốn đăng ký 500.000 tỷ đồng là công ty đầu tư vào các startup; hiện tập đoàn của ông có tới 17 công ty nhưng nhân sự chỉ ở mức 20 người.

Theo giới thiệu trên website của Global Auto Investment Group, sứ mệnh công ty là giúp các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ nhằm thực hiện chuyển đổi số, phát triển và luôn bền vững trong hiện tại và tương la, với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu Thế Giới trong lĩnh vực công nghệ kinh doanh tự động…

Thanh Thư

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp