Điều gì xảy ra khi du thuyền của một nhà tài phiệt Nga bị thu giữ?

Thứ năm, 10/03/2022 20:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một loạt những chiếc du thuyền thuộc sở hữu của các tỷ phú người Nga đã bị các quan chức châu Âu thu giữ, như tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với quốc gia này.

Du thuyền Amore Vero trị giá 289 triệu USD được cho là thuộc sở hữu của nhà tài phiệt người Nga Igor Sechin, người đứng đầu tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft. Các sĩ quan Pháp đã bắt giữ con tàu theo các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.

dieu gi xay ra khi du thuyen cua mot nha tai phiet nga bi thu giu hinh 1

Du thuyền Amore Vero của tỷ phú Igor Sechin. Ảnh: NPR

Bài liên quan

Trong hoàn cảnh hiện tại, việc bắt giữ hoặc thu giữ các du thuyền của Nga như Amore Vero ở Pháp, Lena và Lady M ở Ý và Dilbar ở Đức sẽ khác với các vụ thu giữ khác trong quá khứ.

Luật sư chuyên về du thuyền Benjamin Maltby cho biết việc siêu du thuyền bị giam giữ không phải là hiếm. Bên ngoài bối cảnh của các lệnh trừng phạt thời chiến quốc tế, du thuyền thường bị thu giữ như vật sở hữu giá trị đối với các tranh chấp như khi phí neo đậu chưa được thanh toán. Một khi tranh chấp được giải quyết, du thuyền được tự do ra khơi. Trong thời gian đó, chiếc tàu bị cột vào bến tàu, với các chi phí vận hành và sửa chữa do chủ tàu chịu trách nhiệm.

Các du thuyền của Nga được cho là sẽ tiếp tục bị tạm giữ tại các bến cảng ở châu Âu. Tuy nhiên, vì chủ sở hữu của các siêu du thuyền Nga bị xử phạt, họ không thể trả tiền cho thủy thủ đoàn hoặc phí neo đậu. Ông Maltby cho biết các thủy thủ đoàn trên những chiếc du thuyền này không tin rằng họ sẽ được trả tiền và đã bỏ tàu.

Ông Maltby cho biết, nếu không được bảo dưỡng, “các du thuyền sẽ xuống cấp và hư hỏng rất nhanh”. Các thành phần cao su trên động cơ bắt đầu vỡ vụn. Nước mưa lọt vào, ánh nắng làm thoái hóa nhựa. Nước muối sẽ bắt đầu ăn mòn vỏ tàu. Nếu thời gian kéo dài, một chiếc du thuyền thậm chí có thể bị chìm.

Ông cho biết, chi phí bảo dưỡng thường ước tính khoảng 10-15% giá trị của một chiếc du thuyền. Ở mức thấp hơn, chi phí bảo dưỡng tàu Amore Vero dự kiến rơi vào khoảng 12 triệu đô. Ông cho rằng tùy thuộc vào thời gian thực thi các lệnh trừng phạt, các du thuyền có thể được lưu giữ và bảo dưỡng ở mức tối thiểu để chúng không bị chìm và gây ô nhiễm vùng biển xung quanh.

Có khoảng 5.000-6.000 siêu du thuyền trên thế giới, ông Maltby nói. Trong số đó, khoảng 10% thuộc sở hữu của người Nga, nhưng không phải tất cả đều có liên quan đến chính phủ của ông Putin, nên số lượng bị bắt giữ chỉ vào khoảng vài chục chiếc.

Một nhà môi giới du thuyền được Associated Press phỏng vấn hy vọng một số siêu du thuyền thuộc sở hữu của Nga sẽ sớm được bán với giá thấp khi chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt.

Hoàng Nam (theo Quartz)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h