Điều kiện tác nghiệp của phóng viên xuống cấp nghiêm trọng trong thời kỳ đại dịch Covid-19

Thứ sáu, 01/05/2020 13:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Điều kiện làm việc của các phòng viên trên toàn thế giới đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời kỳ đại dịch Covid-19, theo như một báo cáo mà Tổ chức các nhà báo thế giới (IFJ) cho hay.

Một phóng viên tác nghiệp tại số 10 phố Downing, Anh. Ảnh: GI

Một phóng viên tác nghiệp tại số 10 phố Downing, Anh. Ảnh: GI

3 trên 4 nhà báo phải đối mặt với các lệnh cấm, các rào cản và mối đe doạ khi tác nghiệp về đại dịch Covid-19. Tổ chức này đã nghiên cứu ý kiến của 1.308 nhà báo tại 77 quốc gia.

2/3 số nhà báo tự do cho biết họ phải đối diện với điều kiện làm việc tồi tệ hơn, bao gồm cả việc bị cắt giảm lương, mất việc và nguồn thu nhập.

"Những kết quả này cho thấy một xu hướng tiêu cực của tự do báo chí, tại thời điểm mà thông tin chất lượng và minh bạch là điều cực kỳ quan trọng", Anthony Bellanger, Tổng thư ký của IFJ nhận định. "Báo chí cần nhận được sự hậu thuẫn của công chúng và chấm dứt những rào cản chính trị".

Hầu hết tất cả các phóng viên tự do đều cho biết họ bị giảm thu nhập cũng như cơ hội làm việc. Áp lực tinh thần lên các phóng viên cũng ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây. Hơn một nửa trong số người được hỏi đều cảm thấy áp lực và bị stress.

Tổ chức này cũng cho biết hơn 25% số người được hỏi cho biết họ thiếu các trang thiết bị để làm việc tại nhà một cách an toàn. Khoảng 1/4 người được hỏi nói rằng họ không có đồ bảo hộ y tế cần thiết để đưa tin tại hiện trường.

"Đa phần các nhà báo nhận định rằng tự do báo chí tại các quốc gia đang đi xuống giữa đại dịch", IFJ cho hay, nói rằng hàng chục nhà báo đã bị bắt hoặc bị kiện kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trong khi đó, 1/4 nhà báo cho biết họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin từ chính phủ hay các nguồn tin bên trọng. Rất nhiều người phàn nàn về việc không thể di chuyển để lấy tin cũng như khó đặt câu hỏi trong các buổi họp báo.

"Từ Hy Lạp tới Indonesia, từ Chad tới Peru, các phóng viên đều nhận định môi trường tác nghiệp đang trở nên tồi tệ hơn", IFJ cho hay.

Hoàng Việt (Theo NYP)

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo