Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố Anh đã vượt qua đỉnh dịch

Thứ sáu, 01/05/2020 12:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc họp báo ngày hôm qua 30/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này đã vượt qua đỉnh dịch.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP

"Lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát, hôm nay tôi có thể xác nhận rằng, chúng ta đã vượt qua đỉnh điểm của dịch bệnh này", ông Johnson nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại dinh thự của thủ tướng ở London. "Chúng ta đã vượt qua đỉnh và đang trên dốc xuống."

Nhà lãnh đạo Anh đã đưa ra triển vọng tích cực tại cuộc họp giao ban đầu tiên kể từ khi trở lại làm việc.

Bình luận của Thủ tướng Boris Johnson được đưa ra cùng ngày chính phủ Anh báo cáo ít nhất 674 trường hợp tử vong do Covid-19 trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó.

Tuy nhiên, dù đang lạc quan, Thủ tướng Anh vẫn không đưa ra khung thời gian để giảm bớt các biện pháp phong tỏa. Thay vào đó, ông hứa sẽ đưa ra "một lộ trình, một danh sách các tùy chọn" về cách tiến hành các bước tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Vương quốc Anh bật trở lại mạnh mẽ và nhanh nhất có thể, ..," ông nói.

Vương quốc Anh cho đến nay đã phải chứng kiến số người chết vì Covid-19 cao thứ hai ở châu Âu - lên tới 26.700 trường hợp, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, với hơn 172.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h