Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong Un đã lên đường sang Việt Nam

Chủ nhật, 24/02/2019 07:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một số nguồn tin, có thể mất đến ít nhất 2,5 ngày nếu ông Kim Jong Un di chuyển bằng tàu hoả đến Việt Nam.

Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới Bắc Kinh năm 2018. Ảnh: Reuters.

Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới Bắc Kinh năm 2018. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Reuters, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã lên đường tới Việt Nam vào ngày 23/2 trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ được diễn ra vào tuần tới.

Hai nhân chứng ở thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, nơi có tuyến đường sắt chính từ Triều Tiên đến Trung Quốc, cho biết một đoàn tàu đã vượt sông Yalu vào Trung Quốc vào khoảng 21h30, giờ Bắc Kinh.

Hãng thông tấn Hàn Quốc YonHap và YTN cũng cho biết một chuyến tàu bị nghi là chở Chủ tịch Kim Jong Un đã đến Đan Đông, Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga cũng đưa tin rằng Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 5h chiều nay để đến Hà Nội trong một chuyến tàu bọc thép.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa xác nhận chuyến đi của ông Kim Jong Un tới Việt Nam hoặc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không rõ liệu ông Kim Jong Un có ở trên tàu không. Trung Quốc đã từ chối trả lời các câu hỏi về kế hoạch chuyến đi của ông Kim Jong Un.

Theo một số nguồn tin, có thể mất đến ít nhất 2,5 ngày nếu ông Kim Jong Un di chuyển bằng tàu hoả qua Trung Quốc đến Việt Nam.

Một quan chức an ninh cấp cao của Việt Nam trả lời hãng tin Reuters rằng Hà Nội đã mong đợi một chuyến tàu rời đi Bình Nhưỡng vào ngày 23/2, nhưng không biết liệu Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có ở trên tàu hay không.

Chuyến tàu từ Bình Nhưỡng được dự kiến sẽ dừng lại ở ga Đồng Đăng, rồi sau đó sẽ di chuyển tới Hà Nội bằng ô tô.

Cũng trong ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Kim Nai (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h