(CLO) Trong 2 năm qua, trước những tác động của đại dịch, nhiều doanh nghiệp môi giới bất động sản lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Vì vậy, câu chuyện thưởng nhà, thưởng xe đã không còn được nhắc tới trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay.
Hết thời môi giới thường nhà, thưởng xe
Những năm trước đại dịch COVID-19, môi giới bất động sản là một trong những ngành có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất Việt Nam. Có rất nhiều doanh nghiệp chịu chơi khi công bố thưởng nhà, thưởng “xế hộp” cho các cá nhân xuất sắc trong năm.
Thế nhưng trong 2 năm qua, trước những tác động của đại dịch, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh rất khó khăn, thậm chí phá sản vì không có giao dịch. Vì vậy, câu chuyện thưởng nhà, thưởng xe đã không còn được nhắc tới trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay.
Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Võ Thành Trung, giám đốc của một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết: Do năm nay tình hình kinh doanh khó khăn, cả năm gần như “ngồi chơi xơi nước”, nên việc thưởng Tết gần như không có.
Ông Trung chia sẻ: Trước dịch, các cá nhân môi giới sẽ được thưởng Tết theo doanh số bán hàng. Ai bán được nhiều, thưởng Tết càng cao. Bên cạnh đó, những nhân viên gắn bó với doanh nghiệp trên một năm sẽ được cộng thêm một tháng lương.
Ngay cả năm ngoái, doanh nghiệp này cũng cố gắng thưởng Tết cho nhân viên tối thiểu 1 tháng lương. Tuy nhiên, sau 2 năm gánh chịu các tác động của đại dịch, ông Trung không thể thưởng Tết xông xênh như mọi năm.
“Cũng một phần, trong năm phải đóng cửa trong thời gian dài, nên khiến 80% nhân viên sales xin nghỉ việc. 20% còn lại đa phần là người gắn bó với công ty lâu dài. Dù không dư dả về tài chính, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thưởng…. 1 triệu đồng”, ông Trung nói.
Tương tự, bà Thu Trang, đại diện một sàn giao dịch tại Thạch Thất (Hà Nội) chia sẻ: Năm 2021 là giọt nước tràn ly đối với các doanh nghiệp môi giới quy mô nhỏ. Riêng việc cố gắng cầm cự được qua 2 quý giãn cách đã rất vất vả, nên năm nay gần như không có chuyện thưởng Tết.
“Năm 2021, chúng tôi khó khăn trăm bề. Doanh thu trong 9 tháng đầu năm gần như không có, mới chỉ từ tháng 11 tới nay mới bắt đầu ổn định trở lại, nhưng cũng không đủ để thưởng Tết như mọi năm”, bà Trang nói.
Được biết, doanh nghiệp của bà Trang hiện chỉ còn trên dưới 30 người, trong đó chỉ có 15 người làm sales. Và thưởng Tết năm nay của doanh nghiệp này là một gói quà mứt, trị giá 500.000 đồng.
Theo Bộ Xây dựng, riêng trong quý II và quý III/2021, việc nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài đã khiến giao dịch trên thị trường gần như bị “đóng băng”.
Hàng loạt các sàn giao dịch bất động sản phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, chỉ có khoảng 40% doanh nghiệp còn có khả năng chống đỡ.
Chi khi tới quý IV/2021, sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các quy định nới lỏng giãn cách xã hội cũng được ban hành, đã giúp thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi đáng kể, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản đã hoạt động trở lại, nhiều sàn giao dịch bất động sản mới được thành lập.
Nhân viên môi giới không nghĩ năm nay sẽ có thưởng Tết
Dường như đã biết trước, nhiều cá nhân môi giới bất động sản không nghĩ năm nay sẽ có thưởng Tết.
Ông Đỗ Anh Tuấn, một nhân viên môi giới kỳ cựu cho biết: “Mọi cá nhân môi giới đều biết rằng, năm nay rất khó khăn, nhiều công ty đã phá sản, nên việc thưởng Tết gần như không có, và nếu có cũng chỉ là quà tượng trưng, mang tính động viên là chính”.
Theo ông Tuấn, trong năm 2021, nhiều sàn giao dịch phải đóng cửa, các nhân viên môi giới chuyển nghề cũng nhiều, đa phần là chuyển sang bán bảo hiểm, hoặc làm các nghề dịch vụ, bán hàng, kinh doanh hàng ăn.
“Ngay cả bản thân tôi, gắn bó với doanh nghiệp được hơn 5 năm, thế nhưng thưởng Tết năm nay cũng chỉ được 1 triệu đồng. Đây là khó khăn chung, dù ít nhưng chúng tôi chấp nhận”, ông Tuấn nói.
Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Hưng lại đứng trong hoàn cảnh khó khăn hơn. Vợ mới đẻ chưa được một tháng, lại sắp đến cận Tết, anh Hưng mong chờ tiền thưởng Tết để sắm sửa cho vợ con một cái Tết ấm no hơn.
Thế nhưng, năm nay, công ty anh Hưng chỉ thưởng bằng hiện vật. Mỗi người đều có 2 thùng mỳ, 1 chai nước mắm, dầu ăn,... mang về cho vợ.
“Đi làm vất vả cả năm, chỉ chờ có thêm thưởng Tết, nhưng với tình hình này, thưởng Tết là chuyện khó như lên trời. Mặc dù chúng tôi biết, nhưng khi nghĩ lại cũng không khỏi chạnh lòng”, anh Hưng nói.
(CLO) Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: Phát triển thị trường bất động sản du lịch cũng là cơ hội khai thác và sử dụng đất đai một cách hiệu quả khi biến những vùng đất hoang sơ chưa có giá trị thành những vùng đất có giá trị kinh tế cao.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 50 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại huyện Châu Thành.
(CLO) Thị trường hiện nay có khoảng 15% trong tổng số các dự án nhà ở thương mại mà nhà đầu tư đang có đất khác không phải là đất ở. Do đó, họ không được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất của chính mình.
(CLO) Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được đánh giá có ý nghĩa tích cực, hướng đến bảo vệ lợi ích cho người mua nhà và cũng tạo điều kiện cho người mua có quyền lựa chọn đối với sản phẩm nhà ở.