Doanh nghiệp Mỹ thúc giục Washington bỏ thuế quan hàng hóa Trung Quốc

Thứ ba, 16/11/2021 12:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai chục hiệp hội doanh nghiệp Mỹ đã gửi một lá thư tới các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ, thúc giục Nhà Trắng giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và mở rộng phạm vi miễn thuế nhập khẩu để thúc đẩy khả năng sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.

Trong bức thư gửi tới đại diện thương mại Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen của Mỹ, nhóm đã thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ thuế quan và yêu cầu “sớm mở rộng quy trình loại trừ thuế quan”.

doanh nghiep my thuc giuc washington bo thue quan hang hoa trung quoc hinh 1

Cộng đồng doanh nghiệp bị cuốn vào giữa cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung những năm gần đây - Ảnh: EPA-EFE

“Chính sách thuế quan đang gây thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp, nông dân, công nhân và gia đình Mỹ”, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc (USCBC), một tổ chức thương mại phi lợi nhuận đại diện cho hơn 200 công ty Mỹ, cho biết thêm.

Bức thư, có chữ ký của 24 hiệp hội khác, bao gồm Hiệp hội các nhà xuất khẩu và nhập khẩu Mỹ, Phòng Thương mại Mỹ và Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn, được gửi chỉ vài ngày trước hội nghị trực tuyến được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào ngày thứ Hai (15/11).

Với các khuyến nghị cụ thể, các hiệp hội này muốn Mỹ đưa ra các chính sách thương mại để cải thiện quan hệ thương mại Mỹ-Trung vì lợi ích của công nhân, nông dân, doanh nghiệp và gia đình Mỹ.

Mỹ áp thuế lên tới 25% đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Theo bức thư, thuế quan đã khiến các nhà nhập khẩu Mỹ thiệt hại hơn 110 tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD phải chịu dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.

Cộng đồng doanh nghiệp đã bị cuốn vào cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung những năm gần đây. Việc tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn với Trung Quốc của Biden đã làm nản lòng một số tập đoàn lớn. Trước đó, họ hy vọng căng thẳng giữa hai nước sẽ được xoa dịu sau khi ông Biden lên thay cựu Tổng thống Donald Trump.

Các hiệp hội đại diện cho các ngành nông nghiệp, hóa học, y tế, bán lẻ, bảo hiểm và công nghệ thông tin đã thừa nhận sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề cấu trúc thị trường với Trung Quốc, nhằm đảm bảo các doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh công bằng, cũng như bảo vệ quyền lợi và an ninh cho người Mỹ.

doanh nghiep my thuc giuc washington bo thue quan hang hoa trung quoc hinh 2

Hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden sẽ họp trực tuyến trong tuần này, và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ là một chủ đề quan trọng - Ảnh: AFP

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán với Trung Quốc để yêu cầu Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm mua thêm hàng hóa của Mỹ chưa được thực hiện theo thỏa thuận thương mại được ký kết cách đây 2 năm.

Trong thư, liên minh do USCBC dẫn đầu cho biết họ “ủng hộ các chính sách thương mại ban đầu với Trung Quốc của chính quyền, bao gồm cả việc thực thi các cam kết hiện có với Trung Quốc”.

Nhóm này cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của mình với chính phủ Mỹ trong việc giải quyết các quy định phân biệt đối xử của Trung Quốc, cũng như chính sách bảo vệ sở hữu trí tuệ, dịch vụ và cạnh tranh.

Các doanh nghiệp Mỹ còn đồng ý rằng: “Lao động cưỡng bức và các hành vi vi phạm nhân quyền khác không nên có trong chuỗi cung ứng và các thành viên của chúng tôi nỗ lực ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ở Trung Quốc và trên toàn thế giới”.

Hoàng Huy (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h