Doanh nhân Nguyễn Thị Lan: Ước muốn đưa Tú Lệ đến với du khách muôn phương

Thứ ba, 29/01/2019 20:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trẻ trung xinh đẹp và đầy đam mê, nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Lan, người con của Tú Lệ (Văn Chấn, Yên Bái) luôn đau đáu với mong muốn làm sao để có nhiều du khách đến với quê hương của cô nhiều hơn, muốn truyền tình yêu Tú Lệ đến với du khách muôn phương.

Doanh nhân Nguyễn Thị Lan

Doanh nhân Nguyễn Thị Lan

Yên Bái, quê hương của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lan nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, nơi có dòng sông Hồng chảy qua với rất nhiều trầm tích văn hóa từ thuở dựng nước và giữ nước, nơi một phần dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ chạy qua tạo nên những đỉnh núi cao chín tầng mây Khau Phạ (Mù Cang Chải), Tà Chì Nhù, Phình Hồ (Trạm Tấu), Suối Giàng (Văn Chấn)… Đây là những đỉnh núi có độ cao từ 1.800 đến gần 3.000m, nơi có danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải được bình chọn 10 danh thắng nổi tiếng thế giới.

Theo  Quốc lộ 32 hướng về huyện Mù Cang Chải, Tú Lệ là xã sát sườn đèo Khau Phạ, thuộc huyện Văn Chấn. Tú Lệ từ lâu nổi tiếng và làm nức lòng du khách bốn phương bởi những đặc sản và những nét văn hóa riêng cùng những thung lũng ruộng bậc thang uốn lượn dưới chân ba đỉnh núi cao ngất là Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song. Trong hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc, Tú Lệ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.

Doanh nhân Nguyễn Thị Lan

Doanh nhân Nguyễn Thị Lan

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất đầy hương lúa nếp và rực rỡ sắc hoa, cô gái trẻ Nguyễn Thị Lan quyết tìm cho mình một cơ hội để khởi nghiệp ngay trên quê hương với mong muốn ngày được giới thiệu với du khách thung lũng tươi sắc cả bốn mùa dưới chân đèo Khau Phạ cùng những con người hồn hậu mà mến khách nơi quê hương. Để ngày ngày được giới thiệu một "đặc sản” mà thiên nhiên đã phú cho quê hương cô, đó là nguồn suối nước nóng ngay bên bờ suối, ngay cạnh những thửa ruộng bậc thang. Giữa đất trời thênh thang, thoảng hương lúa, hương hoa lại được ngâm mình trong làn nước nóng ở bất kỳ mùa nào cũng cảm thấy sự giao hòa trời đất thật thú vị và dường như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.

Nằm ngay tại trung tâm khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Tú Lệ là khách sạn Mường Hoa của nữ Giám đốc Nguyễn Thị Lan. Đứng ở đây phóng tầm mắt ra xa có thể ngắm những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng xa mờ, những đồi cây xanh ngắt vi vu gió lộng, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Khách sạn Mường Hoa có  24 phòng nghỉ, có sức chứa hàng trăm khách nghỉ qua đêm. Khách sạn có 2 tầng nhà ăn, 1 tầng nhà hàng karaoke đủ sức phục vụ hàng trăm khách.

Nữ doanh nhân trẻ  cho biết, trung bình mỗi ngày, Khách sạn Mường Hoa của gia đình chị đón khoảng 50 - 70 lượt khách, vào ngày cuối tuần hay lễ Tết có thể lên tới 200 - 300 lượt khách. Nhiều du khách đến đây đều có chung cảm giác tươi vui, sảng khoái, thư giãn với phong cách phục vụ tận tình chu đáo, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa riêng có của mảnh đất này.

Theo chị Lê Thanh Huyền, khách du lịch Hà Nội: Chị đã đến Tú Lệ nhiều lần và mỗi lần đến lại cảm nhận được thêm một nét văn hóa độc đáo, được thích thú thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc do các đầu bếp lành nghề của Khách sạn Mường Hoa chế biến… Chị Thanh Huyền cho biết, chị thích nhất là đến đúng những ngày chợ phiên, đồng bào bày bán nào gà sống thiến, gà đen, lợn bản cắp nách, rau cải núi, gạo nếp, rượu thóc, cam sành, toàn những sản vật vùng cao. Đặc biệt phiên chợ Tú Lệ rực rỡ sắc màu với những gian hàng thổ cẩm bày bán những bộ váy áo của sơn nữ Tú Lệ.

222 (2)

Khi hỏi về hành trình khởi nghiệp, nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Lan chia sẻ ngắn gọn: Phương châm kinh doanh của cô là phải lấy cái Tâm để phục vụ, mỗi nhân viên của Mường Hoa phải thể hiện được sự tận tâm, giúp du khách thực sự được thả hồn chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây và cảm nhận được tình người nơi thung lũng hoa này. Để mỗi du khách khi đến với Tú Lệ, đến với Mường Hoa đều mong được trở lại để đắm mình trong vẻ đẹp thơ mộng, bình yên và đậm sắc màu Tây Bắc.

222 (1)

Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn có chủ trương phát triển du lịch nhằm phát huy những tiềm năng du lịch vốn có của vùng đất này. Với sự ưu đãi của thiên nhiên, sự kiến tạo của bàn tay con người, với những doanh nhân hết lòng vì sự phát triển của du lịch quê hương như nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Thị Lan, tin chắc vùng đất Tú Lệ ngày càng thu hút du khách bốn phương tìm đến để được khám phá vẻ đẹp bất tận của ruộng bậc thang, văn hóa bản làng, văn hóa ẩm thực, tắm nước nóng, rong ruổi chợ phiên đầy sắc màu.

PV

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp