Doanh nhân Trương Văn Tiễn được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Việt Nam 

Thứ tư, 11/09/2019 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam (thuộc TW Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) đã công bố quyết định bổ nhiệm doanh nhân Trương Văn Tiễn (Nam vương Huy Hoàng) làm Phó Chủ tịch Thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch CLB Doanh Nhân Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Nam vương Huy Hoàng làm Phó Chủ tịch Thường trực CLB.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch CLB Doanh Nhân Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Nam vương Huy Hoàng làm Phó Chủ tịch Thường trực CLB.

Ngày 10/9, bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch CLB Doanh Nhân Việt Nam thay mặt Ban thường trực CLB đã ký quyết định bổ nhiệm doanh nhân Trương Văn Tiễn (Nam vương Huy Hoàng) - Giám đốc Cty Đầu tư và Phát triển Huy Hoàng làm Phó Chủ tịch Thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam.

Ông Trương Văn Tiễn sinh năm 1971, có nghệ danh là Doanh nhân - Nam vương Huy Hoàng. Tại TP. Hồ Chí Minh, Cty Đầu tư và Phát triển Huy Hoàng là một đơn vị chuyên nhập khẩu điện thoại và cho thuê siêu xe có giá hàng triệu USD. Đặc biệt, doanh nhân Huy Hoàng được biết đến là một nhà tài trợ thường xuyên cho các cuộc thi doanh nhân, sắc đẹp, nữ hoàng…

Tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Thị Thanh đã đánh giá cao tài năng, những cống hiến của Nam vương Huy Hoàng cho sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội.

Ngoài quyết định bổ nhiệm ông Trương Văn Tiễn làm Phó Chủ tịch Thường trực CLB thì Ban Thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam cũng bổ nhiệm ông Phan Liên – Chủ tịch HĐQT Cty Phan Hưng làm Phó chủ tịch CLB.

Ban thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam chúc mừng Nam vương Huy Hoàng và Doanh nhân Phan Liên.

Ban thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam chúc mừng Nam vương Huy Hoàng và Doanh nhân Phan Liên.

Sau khi nhận Quyết định, Doanh nhân Huy Hoàng đã cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực CLB. “Với cương vị Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân Việt Nam, tôi sẽ đem hết khả năng của mình để cống hiến, góp phần cùng với Ban Thường trực CLB xây dựng CLB vững mạnh” – Doanh nhân Huy Hoàng chia sẻ.

Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam được thành lập theo Quyết định 364/QĐ-BTVHH ngày 18/12/2012 của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; hiện tại quy tụ hơn 300 hội viên là doanh nhân, chủ doanh nghiệp (DN) đa ngành nghề.

Hoạt động của CLB là xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội cho DN CLB có cơ hội giao thương mua bán với đối tác các nước, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu cũng như tham khảo học hỏi mô hình kinh doanh tiên tiến từ các nước trên thế giới.

Thái Sơn

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp