(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.
Tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến, vốn là tâm điểm trong cuộc cạnh tranh ngày càng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh, đã ghi nhận doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, trong khi doanh số bán hàng của Apple giảm hơn 19% - theo nghiên cứu của Counterpoint.
Ivan Lam, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Counterpoint cho biết: “Doanh số bán hàng của Apple đã giảm trong quý do sự trở lại của Huawei đã tác động trực tiếp đến hãng ở phân khúc cao cấp”.
Theo Counterpoint, nhà sản xuất iPhone, hãng dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc với thị phần gần 20% trong quý 1/2023, đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong 3 tháng đầu năm nay. Thị phần của hãng hiện ở mức 15,7%, trong khi của Huawei đã tăng lên 15,5%, từ mức 9,3% của năm ngoái.
Năm 2023, sản phẩm điện thoại thông minh Mate 60 Pro nổi tiếng của Huawei đã gây chú ý khi thu hút Chính phủ Mỹ tìm kiếm thêm thông tin về loại máy này, trong đó có bộ vi xử lý phức tạp.
Hơn nữa, sự ra mắt của Mate 60 Pro đã gây sốc cho các chuyên gia trong ngành, những người đặt câu hỏi làm thế nào công ty có thể có được một con chip như vậy sau những nỗ lực sâu rộng của Mỹ trong việc hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với công nghệ chip nước ngoài.
Dữ liệu của Counterpoint được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một công ty nghiên cứu thị trường khác là IDC cho biết doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu của Apple đã giảm 10% trong quý đầu tiên, chủ yếu do mất đà tăng trưởng ở Trung Quốc.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất sau Mỹ của Apple, nhưng công ty này đang phải đối mặt với thời kỳ đầy thách thức tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Người tiêu dùng Trung Quốc, những người từng coi trọng Apple, giờ đây đang chuyển sang các thương hiệu nội địa.
Theo Counterpoint, tổng doanh số điện thoại thông minh ở Trung Quốc tăng 1,5% trong quý đầu tiên. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh địa phương Vivo và Honor là hai thương hiệu dẫn đầu về thị phần.
(CLO) New Delhi không còn “bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu” khi xây dựng chính sách đối ngoại và đo lường mọi thứ dựa trên lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar khẳng định trong một chuyên mục trên tờ The Indian Express.
(CLO) Đợt nắng nóng tàn khốc gần đây đã và đang khiến sản lượng trồng sầu riêng tại Thái Lan giảm, kéo theo chi phí tăng vọt, người trồng và người bán ngày càng hoang mang lo sợ trắng tay.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang kêu gọi cập nhật mối quan hệ kinh tế của đất nước với Trung Quốc, ngay khi lãnh đạo Tập Cận Bình dự kiến sẽ tới Pháp trong chuyến thăm cấp nhà nước.
(CLO) UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ấn Độ và Nigeria có thể sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận về giải quyết nợ và thanh toán bằng nội tệ, với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tuyên bố.