Độc đáo chợ hoa tết phố Hàng Lược

Thứ sáu, 24/01/2020 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chợ hoa tết phố Hàng Lược là chợ hoa duy nhất chỉ họp một lần trong năm mỗi độ tết đến xuân về từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp Âm lịch. Thu hút hàng nghìn khách du lịch và người dân đến tham quan mua sắm tái hiện không gian tết cổ truyền của dân tộc.

Trong những ngày này quanh các tuyến phố Hàng Mã, Thuốc Bắc, Phùng Hưng thông đến phố chính Hàng Lược - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Hàng nghìn du khách từ khắp mọi nơi hướng về để mua sắm, dạo chơi, chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc tết xưa giá trị truyền thồng văn hóa của người dân phố cổ mang đậm nét riêng.

Chỉ dài gần 300m, nối từ phố Hàng Cót đến phố Chả Cá. Chợ hoa tết phố Hàng Lược có thời gian hơn 100 năm kể từ phiên họp đầu tiên, chỉ trừ Tết Đinh Hợi 1947 Hà Nội đang là chiến trường, còn lại không năm nào Hàng Lược không có chợ hoa.

Đối với nhiều người việc đi dạo Tết trên Phố Hàng Lược để ngắm hoa đào, hoa, quất đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong những ngày tết. 

Một số hình ảnh ghi nhận không khí tết tại chợ hoa tết phố Hàng Lược.

Chợ hoa tết truyền thống phố Hàng Lược - Hoàn Kiếm - Hà Nôi. Ảnh: An Khang

Chợ hoa tết truyền thống phố Hàng Lược - Hoàn Kiếm - Hà Nôi. Ảnh: An Khang

Tại chợ hoa có một không hai này mặt hàng tiêu thụ chính là những cành đào được lấy từ làng đào Nhật Tân, Phú Thượng, Nghi Tàm.

Tại chợ hoa có một không hai này mặt hàng tiêu thụ chính là những cành đào được lấy từ làng đào Nhật Tân, Phú Thượng, Nghi Tàm.

Đầu phố hàng lược ngày 29 Tết, không gian phố cổ càng trở nên tấp nập khi dòng người đi mua sắm ngày càng nhiều. Ảnh: An Khang

Đầu phố hàng lược ngày 29 Tết, không gian phố cổ càng trở nên tấp nập khi dòng người đi mua sắm ngày càng nhiều. Ảnh: An Khang

Quất cũng được bầy bán rất nhiều ở chợ hoa, trung bình mỗi cây quất có giá khoảng 800 - 1000.000 triệu đồng. Ảnh: An Khang

Quất cũng được bầy bán rất nhiều ở chợ hoa, trung bình mỗi cây quất có giá khoảng 800 - 1000.000 triệu đồng. Ảnh: An Khang

Mai trắng là một loại hoa được người dân yêu thích vì độ trắng tinh khiết hoa bền nên rất nhiều người đã lựa chọn mai trắng. Ảnh: An Khang

Mai trắng là một loại hoa được người dân yêu thích vì độ trắng tinh khiết hoa bền nên rất nhiều người đã lựa chọn mai trắng. Ảnh: An Khang

Ngoài đào, quất, mai rừng hoa tu-líp nở rực rỡ tạo không gian đa sắc màu cho chợ hoa tết. Ảnh: An Khang

Ngoài đào, quất, mai rừng hoa tu-líp nở rực rỡ tạo không gian đa sắc màu cho chợ hoa tết. Ảnh: An Khang

Những cây lúa đang bắt đầu uấn câu được bày bán tạo nên không gian sống động. Ảnh: An Khang

Những cây lúa đang bắt đầu uấn câu được bày bán tạo nên không gian sống động. Ảnh: An Khang

Mai vàng đang nở dưới chút nắng của ngày 29 tết tạo không gian ấm cúng chợ hoa tết. Ảnh: An Khang

Mai vàng đang nở dưới chút nắng của ngày 29 tết tạo không gian ấm cúng chợ hoa tết. Ảnh: An Khang

Những trái dưa hấu được khoác lên mình hình dáng mới mang đầy ý nghĩa cho mâm ngũ quả ngày tết. Ảnh: An Khang

Những trái dưa hấu được khoác lên mình hình dáng mới mang đầy ý nghĩa cho mâm ngũ quả ngày tết. Ảnh: An Khang

Hành tây cũng được bầy bán nhìn rất lạ mắt thu hút nhiều người chụp ảnh. Ảnh: An Khang

Hành tây cũng được bầy bán nhìn rất lạ mắt thu hút nhiều người chụp ảnh. Ảnh: An Khang

Đào Thất thốn là loại cây cảnh có dáng lùn, đẹp tự nhiên, nở nhiều hoa, làm đắm say biết bao dân sành chơi đào ở Hà Thành. Ảnh: An Khang

Đào Thất thốn là loại cây cảnh có dáng lùn, đẹp tự nhiên, nở nhiều hoa, làm đắm say biết bao dân sành chơi đào ở Hà Thành. Ảnh: An Khang

Mọi người chụp ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc không gian chợ tết truyền thống. Ảnh: An Khang

Mọi người chụp ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc không gian chợ tết truyền thống. Ảnh: An Khang

An Khang

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa