Đòn giáng vào kế hoạch 'Made in China 2025' chip bán dẫn của Trung Quốc

Thứ hai, 28/09/2020 07:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đã đánh trúng tâm điểm tham vọng của Bắc Kinh trong việc tự cung tự cấp chất bán dẫn khi chính quyền Trump công bố cuộc đàn áp mới nhất đối với các công ty công nghệ Trung Quốc, thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với nhà sản xuất chip hàng đầu Semiconductor Manufacturing International Co.

Những hạn chế mới khiến SMIC khó nhập khẩu các thiết bị quan trọng để sản xuất chất bán dẫn, một lĩnh vực mà các công ty Nhật Bản như Tokyo Electron và Screen Holdings vượt trội. Ảnh: AP

Những hạn chế mới khiến SMIC khó nhập khẩu các thiết bị quan trọng để sản xuất chất bán dẫn, một lĩnh vực mà các công ty Nhật Bản như Tokyo Electron và Screen Holdings vượt trội. Ảnh: AP

Lệnh cấm trên thực tế được công bố hôm thứ Sáu khiến SMIC khó nhập khẩu thiết bị quan trọng để sản xuất chất bán dẫn, một lĩnh vực mà các công ty Nhật Bản như Tokyo Electron và Screen Holdings (trước đây là Dainippon Screen) vượt trội.

Mặc dù chỉ thị của Bộ Thương mại nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ, hướng dẫn họ đăng ký giấy phép vận chuyển một số mặt hàng được kiểm soát cho SMIC, nhưng nó có thể mở rộng cho các sản phẩm của các công ty không phải của Mỹ sử dụng công nghệ của Mỹ.

Tokyo Electron cung cấp máy khắc và thiết bị lắng màng cho SMIC, trong khi Screen kinh doanh máy làm sạch bề mặt. Các công ty như Nikon và Canon đã và đang quảng cáo thiết bị phơi sáng bán dẫn cho khách hàng Trung Quốc.

Liệu các công ty Nhật Bản này có tuân theo các quy định mới của Hoa Kỳ hay không vẫn chưa rõ ràng.

Nikon nói với Nikkei: “Chúng tôi không có bình luận nào về các giao dịch với các khách hàng cụ thể."

Nhưng trong bức tranh rộng hơn, quy định này có nguy cơ giáng đòn mạnh mẽ vào ngành công nghệ cao của Trung Quốc, làm trật bánh kế hoạch trò chơi của Chủ tịch Tập Cận Bình là tăng khả năng tự cung cấp chất bán dẫn và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

SMIC đã niêm yết vào tháng 7 trên Thị trường STAR Thượng Hải, được mệnh danh là Nasdaq của Trung Quốc, cho đợt chào bán cổ phiếu lớn nhất ở Trung Quốc đại lục trong 10 năm. Vào tháng 5, đơn vị vận hành nhà máy ở Thượng Hải của tập đoàn đã nhận vốn từ một quỹ liên quan đến nhà nước.

Tổng số tiền gây quỹ của nhà sản xuất chip trong năm nay được cho là đạt gần 10 tỷ đô la, đáp ứng việc nó mở rộng sản xuất và tăng tốc nghiên cứu và phát triển.

Điều này phù hợp với sáng kiến ​​"Made in China 2025" của Bắc Kinh, trong đó ưu tiên phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Mục tiêu là nâng khả năng tự cung tự cấp của Trung Quốc trong lĩnh vực này lên 70% vào năm 2025, từ mức dưới 20% hiện nay. SMIC được xem là lá cờ đầu trong thử thách này.

Các chip chủ lực hiện tại của SMIC được sản xuất theo công nghệ 55 đến 65 nanomet, với phiên bản tiên tiến nhất chạy trên quy trình 14 nm. Công ty này được cho là đi sau hai thế hệ hiện dẫn đầu thị trường của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., công ty xử lý công nghệ 5 nm.

Với những hạn chế mới của Hoa Kỳ được áp dụng, giấc mơ tự cung tự cấp chip của ông Tập có vẻ ngày càng khó đạt được vào năm 2025. Nhưng khó khăn đó cũng có thể khiến các công ty Mỹ kinh doanh với SMIC đau đầu.

Theo báo cáo của truyền thông địa phương Trung Quốc, Qualcomm và Broadcom là một trong năm khách hàng hàng đầu của SMIC. Cả hai công ty đều thuê ngoài một phần sản xuất của họ cho nhà sản xuất chip đại lục, vốn rẻ hơn TSMC.

Khi căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, các công ty Mỹ có thể khó tiếp tục dựa vào đại lục. Tuy nhiên, với việc SMIC chỉ chiếm 5% thị trường gia công chip, một số người nói rằng tác động của các quy định mới này có thể bị hạn chế.

Trung Quốc đã nhập khẩu 2,7 tỷ USD thiết bị sản xuất chip từ Nhật Bản từ tháng 8 năm nay. Nhật Bản chiếm khoảng 30% nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn Hà Lan hoặc Mỹ.

Tokyo Electron đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng cho Trung Quốc tăng 46% trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 do các khách hàng Trung Quốc của họ tăng cường đầu tư.

Vân Trần

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h