Donald Trump chính thức chấp nhận đề cử Tổng thống của đảng Cộng hòa

Thứ sáu, 28/08/2020 11:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 4 ngày diễn ra hội nghị toàn quốc đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã chính thức chấp thuận đề cử tham gia tranh cử Tổng thống của đảng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu trong ngày cuối của hội nghị, ông Trump đã chấp thuận đề cử của đảng.

“Với trái tim tràn đầy lòng biết ơn và sự lạc quan vô bờ bến, tôi tự hào chấp nhận đề cử tranh cử cho vị trí Tổng thống Hoa Kỳ”, ông Trump nói.

Bài phát biểu của ông đã khép lại 4 ngày của hội nghị. Hàng loạt diễn giả đã xuất hiện trong hội nghị này, bao gồm con gái ông Ivanka Trump, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Hạ nghị sĩ Jeff Van Drew, luật sư riêng của Trump Rudy Giuliani, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cùng nhiều người khác.

Những người biểu tình đã tập trung trên Quảng trường Lafayette bên ngoài Nhà Trắng, cầm các áp phích ủng hộ phong trào Black Lives Matter và kêu gọi mọi người loại bỏ phiếu chống lại ông Trump vào tháng 11 tới.

Trump bắt đầu phát biểu của mình bằng cách lên tiếng ủng hộ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Laura sau khi  đổ bộ vào Hoa Kỳ đêm qua. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, từ đệ nhất phu nhân đến các con, đồng thời khen ngợi phó Tổng thống Mike Pence.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đưa nước Mỹ trở lại nền thời điểm trước đại dịch Covid-19 và hứa sẽ tái thiết đất nước và đạt được "sự thịnh vượng kỷ lục".

Ông nói: “Chúng tôi sẽ dẫn dắt nước Mỹ tới những đỉnh cao mới của thành tựu".

Khi công kích đối thủ của mình, ông Trump gọi ông Biden là "kẻ hủy diệt sự vĩ đại của nước Mỹ". 

Ông nói: “Trong suốt 47 năm, Joe Biden đã nhận tiền quyên góp của những công nhân Mỹ, cho họ những cái ôm và thậm chí là những nụ hôn. Ông nói với họ rằng ông ấy cảm thấy nỗi đau của họ, rồi sau đó bay trở lại Washington và ủng hộ việc chuyển công việc của họ đến Trung Quốc và nhiều vùng đất xa xôi khác ... Joe Biden đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để chuyển công việc ra khỏi nước Mỹ, mở cửa biên giới, sai con cháu của họ tới những vùng đất chiến tranh không hồi kết".

Theo câu slogan "Promises Made, Promises Kept", ông Trump khẳng định rằng ông "đã làm điều mà cơ sở chính trị của chúng ta không bao giờ mong đợi và không bao giờ có thể chấp thuận, điều đã phá vỡ quy tắc cốt yếu của chính trị Washington: Tôi đã giữ lời hứa của mình".

Tổng thống cũng nhấn mạnh các thỏa thuận mà ông rút khỏi, đặc biệt là hiệp ước khí hậu Paris và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, tuyên bố rằng ông đã "bảo đảm tính độc lập về năng lượng của Mỹ".

Ông cũng khoe khoang rằng ông đã làm được "nhiều điều cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi hơn bất kỳ tổng thống nào kể từ Abraham Lincoln".

"Tôi đã làm được nhiều hơn trong ba năm cho cộng đồng người da đen so với những gì Joe Biden đã làm trong 47 năm. Và khi tôi được bầu lại, điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước", ông nói.

Đề cập đến chính sách đối ngoại của mình, ông Trump đặc biệt tập trung vào Trung Đông, nói về quyết định chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel đến Jerusalem, tung hô thỏa thuận Israel-UAE gần đây là "thỏa thuận hòa bình đầu tiên ở Trung Đông trong 25 năm".

Ông Trump cũng ca ngợi các chính sách chống dịch Covid-19 của mình, tuyên bố rằng Mỹ đang nằm trong số các nước có số ca tử vong thấp nhất trên thế giới và khẳng định rằng tỷ lệ tử vong đã giảm 80% kể từ tháng Tư.

Ông cũng tái khẳng định các chính sách chống Trung Quốc của mình, đồng thời không quên tấn công ông Biden. "Nếu Biden là Made in China thì tôi sẽ là Made in USA", ông nói.

Nói thêm về các chính sách của mình, Tổng thống Mỹ thề rằng nếu đắc cử, ông sẽ áp đặt thuế quan đối với các công ty rời Mỹ để tạo việc làm ở nước ngoài. Ông cũng nêu rõ sẽ tập trung vào phát triển nền giáo dục nước nhà.

Quốc Thiên

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h