Đồng Nai: Big C vẫn hoạt động bình thường trước tin đồn F0 ghé qua

Thứ ba, 01/06/2021 05:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp những đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội về 1 trường trường hợp F0 đã đến Big C Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) mua sắm ngày 30/5, trung tâm thương mại này vẫn mở cửa đón khách và tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch.

Trung tâm thương mại Big C Tân Hiệp hoạt động bình thường.

Trung tâm thương mại Big C Tân Hiệp hoạt động bình thường.

Mặc dù trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có ca F0 đến Big C Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vào ngày 30/5. Thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Nhà báo & Công luận, Trung tâm thương mại Big C vẫn thu hút lượng lớn người dân đến mua sắm. Tại đây nhân viên trung tâm thương mại và người tiêu dùng đều thực hiện, tuân thủ 5K khi vào trung tâm thương mại.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, qua xác minh thông tin một trường hợp F0 có ghé qua Siêu thị Big C lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Lãnh đạo Sở Y tế khuyến cáo, người dân nên bình tĩnh, tiếp nhận những thông tin chính thống, không quá hoang mang, lo lắng. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người khi không thật sự cần thiết.

Ngày 31/5, UBND TP. Biên Hòa đã ra quân kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thực hiện đúng quy định phòng chống dịch.

Theo đó, những cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ quá 10 người trong cùng một thời điểm sẽ bị nhắc nhở, xử phạt hành chính, mức phạt cao nhất có thể lên đến 40 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra vào sáng cùng ngày, quán cafe Q – Treo (đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa) đang phục vụ 22 khách hàng uống café, ăn sáng.

Người dân cần bình tĩnh, cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt gây hoang mang, lo lắng.

Người dân cần bình tĩnh, cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt gây hoang mang, lo lắng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tiếp tục kiểm tra quán café Gió Thoảng (Phan Văn Trị, phường Thanh Bình), Phúc Long Coffee Tea (Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất); Z! Café (đường Phan Trung, phường Tân Tiến)… đoàn ghi nhận vẫn có cá nhân, cơ sở kinh doanh thực hiện chưa nghiêm theo quy định.

Trong buổi kiểm tra vào sáng cùng ngày, đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân không đeo khẩu trang tại chợ Biên Hòa, 1 quán café và yêu cầu 2 cơ sở kinh doanh nước uống ký cam kết thực hiện phòng chống dịch.

Văn Thể

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp