Đồng Nai: Hai cơ sở giết mổ liên kết với Vissan được hoạt động trở lại

Thứ sáu, 20/08/2021 16:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau thông tin phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND huyện Xuân Lộc về việc hỗ trợ các cơ sở giết mổ động vật hoạt động trên địa bàn huyện.

Điểm giết mổ tập trung đã được mở cửa hoạt động và tiếp tục được gia công cho Công ty Vissan.

Điểm giết mổ tập trung đã được mở cửa hoạt động và tiếp tục được gia công cho Công ty Vissan.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND huyện Xuân Lộc quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi tối đa, cho phép các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn tiếp tục hoạt động để cung ứng sản phẩm thịt cho người dân tại Đồng Nai, các tỉnh lân cận, nhất là thị trường TP. HCM. 

Thường xuyên quan tâm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ sở giết mổ động vật.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) ngụ tại TP. HCM đã có văn bản gởi Sở NN&PTNT Đồng Nai đề nghị gỡ vướng về khó khăn của doanh nghiệp trong việc liên kết với lò giết mổ trên địa bàn huyện Xuân Lộc. 

Cụ thể, nhà máy giết mổ của Vissan tại TP. HCM tạm ngừng giết mổ heo hơi vì dịch bệnh Covid-19. 

Doanh nghiệp này có liên kết gia công giết mổ bên ngoài tỉnh, trong đó có liên kết với Lò giết mổ Hòa Hợp (xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc) và Lò giết mổ Hưng Thuận (xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc). 

Ngày 20/8, sau khi tổ chức phun độc, khử trùng, có kết quả xét nghiệm lao động của các lò trên đều âm tính với Covid-19, lực lượng chức năng đã cho phép hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương yêu cầu các lò giết mổ phải thực hiện đúng các quy định về cam kết đảm bảo môi trường theo như đề án giết mổ đã đăng ký.

Hiện, toàn huyện có 4 lò giết mổ đang hoạt động, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ thịt heo của người dân trên địa bàn huyện. 

Trong quá trình hoạt động, các lò giết mổ phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nếu không sẽ tiếp tục bị xử lý theo quy định.

Văn Thể

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp