Đồng Nai: Nhiều địa phương đề xuất bổ sung bến thủy nội địa nhằm phát triển du lịch

Thứ tư, 08/03/2023 07:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới, nhiều địa phương của tỉnh Đồng Nai đã đề xuất bổ sung vào quy hoạch các bến thủy nội địa mới, nhắm đến mục tiêu phục vụ phát triển du lịch.

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai có mạng lưới sông, kênh với chiều dài hơn 2,5 ngàn km, trong đó có khoảng 200km có thể khai thác vận tải thủy. Năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án quy hoạch phát triển kết cấu giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT cho hay, thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, qua công tác rà soát, sắp xếp, hiện nay, trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia và tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh có 90 cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và dọc sông được cấp phép hoạt động.

Trên thực tế, qua hơn 3 năm phê duyệt phương án quy hoạch phát triển kết cấu giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhiều địa phương đã có nhu cầu bổ sung các bến thủy nội địa.

dong nai nhieu dia phuong de xuat bo sung ben thuy noi dia nham phat trien du lich hinh 1

Nhiều địa phương đề xuất bổ sung bến thủy nội địa nhằm phát triển du lịch

Theo UBND huyện Nhơn Trạch, trên địa bàn địa phương hiện có 4 cụm bến thủy nội địa với 15 bến đang hoạt động. Theo phương án quy hoạch phát triển kết cấu giao thông vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được phê duyệt năm 2019, sau khi rà soát, có 3 bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Đại Phước không nằm trong quy hoạch nên phải ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện rất lớn. Chính vậy, Nhơn Trạch cũng đề xuất UBND tỉnh xem xét để bổ sung lại 3 bến thủy nội địa này vào quy hoạch.

Đối với huyện Định Quán, địa phương này cũng có nhu cầu bổ sung quy hoạch các bến thủy nội địa để phục vụ phát triển du lịch trong thời gian tới. Cụ thể, trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025 - 2030, Định Quán đã quy hoạch phát triển khai thác ven sông Đồng Nai đối với địa bàn 2 xã La Ngà và Phú Ngọc. Mục tiêu là phát triển mô hình du lịch sinh thái nên địa phương cũng có nhu cầu bổ sung các bến thủy nội địa.

Một số huyện đề xuất chuyển mục đích sử dụng của bến thủy nội địa cho phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đơn cử, huyện Tân Phú đề nghị, chuyển mục đích sử dụng bến thủy nội địa ở Tà Lài vì cầu Tà Lài đã được xây dựng nên nhu cầu vận chuyển hành khách của bến thủy này không còn cấp thiết.

Được biết, năm 2019, tỉnh đã phê duyệt phương án quy hoạch các bến thủy nội địa. Tuy nhiên, đến nay, nhu cầu của các địa phương cũng có sự thay đổi nên cần thiết phải bổ sung quy hoạch. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở TN-MT, Sở VHTTDL rà soát lại các bến du lịch, bến đò ngang, đò dọc có thể phát triển để phục vụ mục đích công cộng thì đưa vào danh mục đầu tư công và giao cho các địa phương quản lý.

Đặc biệt, đối với các bến du lịch, cần rà soát để thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách. Sau khi đầu tư xong các bến thủy trên thì giao cho địa phương quản lý, khai thác trên cơ sở phục vụ nhu cầu của các đơn vị có nguyện vọng khai thác để phát triển du lịch. 

Tin tưởng rằng, trong những năm tới, khi giao thông kết nối thuận lợi, du lịch Đồng Nai sẽ có những bước phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.

Bình Luận

Tin khác

Về Hòa Bình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của bản Lác, Mai Châu

Về Hòa Bình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của bản Lác, Mai Châu

(CLO) Bản Lác, Mai Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn của tỉnh Hòa Bình. Với vẻ đẹp non nước hữu tình cùng nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn, nơi đây thu hút được đông đảo du khách tới tham quan, vui chơi.

Du lịch
Độc đáo màn múa bát của 1.000 diễn viên tại 'Tuần Văn hóa - Du lịch' tỉnh Bắc Kạn 2024

Độc đáo màn múa bát của 1.000 diễn viên tại 'Tuần Văn hóa - Du lịch' tỉnh Bắc Kạn 2024

(CLO) Màn múa bát rất độc đáo với sự tham gia của 1.000 diễn viên tại sân Nhà Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn vào tối ngày 27/4 đã mở màn khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Du lịch
Hàng nghìn người tham dự lễ khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2024

Hàng nghìn người tham dự lễ khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2024

(CLO) Tối 27/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Du lịch
Khai trương phố đi bộ ở Phan Rang-Tháp Chàm và Bãi Cháy

Khai trương phố đi bộ ở Phan Rang-Tháp Chàm và Bãi Cháy

(CLO) Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) và Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cùng tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ, nhằm tạo ra nhiều hoạt động vui chơi, thưởng thức văn hóa, ẩm thực của người dân và du khách.

Du lịch
Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển 2024

Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển 2024

(CLO) Mùa du lịch biển Đà Nẵng đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Du lịch