Đông Nhi đem nón lá tới biểu diễn tại Nhật Bản

Thứ ba, 02/10/2018 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào ngày 4/10 tới đây, Đông Nhi sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời biểu diễn tại sự kiện The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018 (Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản lần 2) diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Sự kiện: Đông Nhi

Đông Nhi là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự sự kiện này, với sự tiến cử của VTV - Đài truyền hình Việt Nam. Trước Đông Nhi, diva Mỹ Linh là đại diện của Việt Nam góp mặt tại sự kiện âm nhạc này diễn ra lần đầu tiên vào năm 2014. Nữ ca sĩ tiết lộ sẽ biểu diễn ca khúc mới, đánh dấu sự trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng. Đây cũng là bài hát đầu tiên được hé lộ trong album vol.3 Đông Nhi sẽ cho ra mắt cuối năm nay.

Theo chia sẻ, Đông Nhi sẽ có 2 tiết mục biểu diễn tại sự kiện chính vào ngày 4/10, bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nước bạn như: Nhật Bản, Campuchia, Brunei, Indonesia, Singapore, Myanmar… Ngoài một màn biểu diễn mang đậm dấu ấn Việt Nam, giọng ca Xin anh đừng cũng sẽ chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới nhất được khán giả trông chờ suốt một năm qua trong sự kiện lần này.

Báo Công luận
Đông Nhi lần đầu biểu diễn tại Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản. Ảnh: nguồn internet.

Cận kề ngày lên đường sang Nhật Bản, Đông Nhi có những buổi tập luyện cuối cùng để chuẩn bị cho 2 tiết mục. Theo hình ảnh trong phòng tập, nữ ca sĩ sẽ mang nón lá lên sân khấu và trình diễn trước quan khách, khán giả nước bạn.

Đông Nhi chia sẻ rằng đây là dịp đặc biệt để giới thiệu âm nhạc, văn hóa Việt Nam  nên cô hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài biểu diễn tại đêm nhạc chính vào 4/10, Đông Nhi sẽ tham gia các hoạt động khác nằm trong khuôn khổ của sự kiện từ 1/10.

Mặc dù 2018 là thời điểm kỷ niệm 10 năm ca hát nhưng suốt 9 tháng đầu năm nay, Đông Nhi lại hầu như không cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, mà chỉ tập trung đi diễn cũng như chăm chút cho các học trò như: Han Sara, Uni5, Lip B… Chính vì thế mà khán giả đang rất trông đợi vào màn ra mắt ca khúc mới nhất của Đông Nhi tại sân khấu của The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018. 

Báo Công luận
 Đông Nhi đã có những buổi tập luyện ráo riết cùng vũ đoàn Bước Nhảy cho 2 tiết mục sắp tới. Ảnh: nguồn internet.

Cũng thời điểm này một năm trước, Đông Nhi cũng chinh phục khán giả quốc tế bằng màn trình diễn ấn tượng tại Asia Songs Festival diễn ra tại Hàn Quốc. Đông Nhi chia sẻ đây là dịp đặc biệt để giới thiệu âm nhạc, văn hóa Việt Nam với các nước bạn nên cô rất hào hứng và chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ.  

Đại nhạc hội ASEAN - Nhật Bản được tổ chức lần đầu năm 2014 nhằm đánh dấu chặng đường hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Năm nay, sự kiện tiếp tục được tổ chức với mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên sau 45 năm.

Đảm nhận vai trò MC của chương trình năm nay là ca sĩ/ diễn viên Hikaru Nishida và chủ nhân của ca khúc Apple Pen Pico Taro.

B.V

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa