Đồng Tháp: Kích cầu chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Thứ năm, 28/05/2020 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 1/6 đến ngày 31/12/2020, chương trình kích cầu năm 2020 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm khuyến khích người dân và thu hút du khách tham quan trải nghiệm các khu di tích, điểm du lịch của tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác chương trình kích cầu du lịch tỉnh Đồng Tháp

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác chương trình kích cầu du lịch tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp vừa triển khai chương trình kích cầu để sớm khôi phục lại hoạt động du lịch, giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid 19 gây ra.

Chương trình kích cầu năm 2020 diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/12/2020. Nhằm thúc đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa nhân dịp các ngày nghỉ, ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện của tỉnh được tổ chức trong năm 2020: Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường, Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam, Lễ 2/9, lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Lễ giỗ 2 cụ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Gò Tháp… Thúc đẩy khách du lịch mua các sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm từ nông sản và đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, vận chuyển, khách sạn, khu, điểm du lịch hợp tác trong việc triển khai các gói kích cầu, kích cầu kép, kích cầu chéo giữa các doanh nghiệp để thu hút khách du lịch đến Đồng Tháp. Khuyến khích các khách sạn từ 1-3 sao tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá phòng ngủ từ 20-40%, hoặc miễn phí một trong các dịch vụ của khách sạn đối với khách lưu trú từ hai ngày trở lên hoặc khách đoàn từ 10 người trở lên; có chính sách ưu đãi cho những đoàn khách lữ hành hoặc khách đến nghỉ tại khách sạn hay sử dụng dịch vụ nhiều lần trong năm… Khuyến khích các công ty lữ hành xây dựng các chương trình tham quan du lịch nội tỉnh với giá khuyến mãi như giảm giá tour từ 10-20% cho khách đăng ký từ 10 người trở lên; miễn phí cho trẻ em đi cùng cha mẹ…

Làng hoa Sa Đéc - Điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đồng Tháp

Làng hoa Sa Đéc - Điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đồng Tháp

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch đã cùng nhau ký kết hợp tác chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Theo đó, có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá. Bà Lê Ngọc Kiều Oanh, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, cho biết: “Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của tỉnh trong năm 2020, Khu du lịch Gáo Giồng chúng tôi sẽ giảm giá 20% đối với học sinh, sinh viên, khách đoàn có số lượng từ 20-40 khách; giảm 40% đối với khách đoàn có số lượng từ 40 khách trở lên; giảm 50% đối với người cao tuổi (trên 60 tuổi), hội cựu chiến binh; khách lữ hành từ 20 khách trở lên; đặc biệt khách hàng thường xuyên đến với nhà hàng Làng bè Bình Thạnh (có doanh thu trong tháng từ 30 triệu đồng trở lên) hoặc có hóa đơn món ăn trên 3 triệu đồng, khi đặt trước sẽ được giảm 5% trên hóa đơn và tặng phẩm…

Huỳnh Biển

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa