Dự báo sẽ có mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan (Sa Pa) vào Tết Nguyên đán

Thứ năm, 27/01/2022 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, dự báo từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trời rét sâu nhiều khả năng tại đỉnh Fansipan xảy ra hiện tượng mưa lẫn tuyết, hoặc băng giá.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết thêm, khoảng chiều và đêm ngày 29/1 (tức ngày 27 tháng Chạp Tân Sửu) có một đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc nước ta.

du bao se co mua tuyet xuat hien tren dinh fansipan sa pa vao tet nguyen dan hinh 1

Phong cảnh tuyết phủ trắng tuyệt đẹp Fan si pan đầu năm 2021 (Ảnh: Phạm Ngọc Bằng).

Sau thời điểm này, dự báo sẽ lại có không khí lạnh tăng cường liên tiếp, nhiệt độ các tỉnh thành giảm nhanh và sâu.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kể trên nên chiều tối và đêm 29/1, tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và có nơi có dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3, vùng cao gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng 6 - 7 độ C.

Ngoài ra, thời tiết từ ngày 1/2 - 6/2, vùng thấp có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng sớm, trời rét đậm. Vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét hại nặng đến rất nặng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh rét này khả năng giảm xuống 12 - 14 độ C, vùng cao dao động từ 6 - 8 độ C, thị xã du lịch Sa Pa khả năng nhiệt độ giảm xuống còn 4 - 6 độ C.

Đặc biệt, từ đêm 29/1 - 4/2, do nhiệt độ giảm sâu, tại đỉnh Fansipan và các khu vực lân cận nhiều khả năng xảy ra hiện tượng mưa tuyết, mưa lẫn tuyết hoặc băng tuyết phủ trắng núi rừng tạo nên phong cảnh kỳ thú như mùa đông châu Âu.

Công ty Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa vừa có thông báo từ ngày mùng 2 Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ mở lại cửa phục vụ du khách lên thăm quan, khám phá và check in cảnh đẹp băng tuyết Sa Pa.

Phạm Ngọc Triển

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống