Du khách ngỡ ngàng tận hưởng âm nhạc hàn lâm trên đỉnh Bà Nà

Thứ bảy, 21/07/2018 17:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những bản giao hưởng lừng danh thế giới vang lên giữa không gian Làng Pháp đầy thơ mộng, du khách ngỡ mình đang lạc giữa châu Âu thực thụ. Lần đầu tiên, Sun World Ba Na Hills thết đãi du khách một “món ăn lạ” vô cùng hấp dẫn.

Sự kiện: âm nhạc

Báo Công luận
 
Quảng trường Beer Plaza trong khuôn viên Sun World Ba Na Hills những ngày này trở thành một thế giới hoàn toàn khác biệt. Thay cho những vũ điệu cuồng nhiệt và âm nhạc đậm chất Baravia của Lễ hội bia B’estival như thường lệ là không gian ngập tràn những giai điệu giao hưởng, khi hùng tráng như Khúc dạo đầu – Light Cavalry Overtune hay Tổ khúc Carmen, du dương quyến rũ như Pavane hay Blue Danube, nhẹ nhàng lãng mạn như Salut d’Amour, lúc thì rộn ràng với Sound of Music.  

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Sự xuất hiện của Dàn giao hưởng Mặt trời trên đỉnh Bà Nà giống như một điều lạ thú vị, như một “món ăn” mới vô cùng hấp dẫn trong thực đơn giải trí của Sun World Ba Na Hills mùa hè 2018. Nhạc trưởng Olivier Ochanine say sưa với cây đũa chỉ huy thần kỳ đã giúp ông xuất sắc vượt qua gần 120 nhạc trưởng đến từ 23 nước trên thế giới để giành giải nhất Cuộc thi nhạc trưởng quốc tế Antal Dorati International Conducting Competition năm 2015 tại Budapest, Hungary. 58 nhạc công trong và ngoài nước của Dàn nhạc phiêu bồng trong những giai điệu như đang kéo đất trời và mỗi tâm hồn lại gần nhau. Còn du khách không khỏi ngỡ ngàng. Họ - cả nhạc trưởng lẫn nhạc công và khán giả - tất cả như bị thôi miên trong âm nhạc đỉnh cao của thế giới, trong không gian sân khấu độc đáo có một không hai trên đỉnh Núi Chúa. Khung cảnh ấy khiến bất cứ ai đã và sẽ may mắn có mặt tại Bà Nà trong Tuần lễ biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (từ ngày 18-24/7/2018) không khỏi phấn khích, cảm phục.

Tiếng vỗ tay không ngừng mỗi khi một trích đoạn từ các bản nhạc của các thiên tài Maurice Ravel, Johan Strauss Jr., Franz von Suppé vv.  kết thúc. Khán giả, dù là người am hiểu nhạc hàn lâm hay những du khách rất đỗi bình thường đều đã cảm nhận rất rõ một điều: âm nhạc giao hưởng không khó gần, khó hiểu như bao lâu nay họ vẫn nghĩ. Thậm chí, khi nhạc trưởng Olivier Ochanine giới thiệu dàn nhạc sẽ chơi giai điệu Trống cơm do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ lại theo phong cách giao hưởng, lập tức, cả “khán phòng” trên đỉnh Bà Nà ngập tràn tiếng vỗ tay và lời cảm thán. Trong 45 phút đồng hồ, khán giả đã được sống trong âm nhạc cổ điển, được cùng nhau khiêu vũ trong những điệu Waltz hay Polska đầy quyến rũ của các vũ công nước ngoài…

Trần Anh- du khách đến từ Hải Phòng nói: “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Bà Nà mang nguyên một Dàn nhạc giao hưởng lên đây để biểu diễn. Trong không gian mở khoáng đạt của đỉnh Bà Nà, bên những lâu đài cổ kính, lắng nghe những giai điệu lừng danh thế giới, quả thực tôi không biết diễn đạt cảm xúc của mình thế nào, chỉ biết là rất tuyệt vời”.

Báo Công luận
 
Quay trở lại Ba Na Hills sau một năm, Julia Chung- Việt kiều Đức cũng tỏ ra phấn khích khi tình cờ được thết đãi một món ăn độc lạ như vậy ngay khi vừa du ngoạn cảnh đẹp tại đây: “Là người có niềm đam mê với nhạc giao hưởng, tôi thấy vô cùng thú vị khi được nghe lại những giai điệu quen thuộc trong một không gian ngoài trời lãng mạn như thế này. Ba Na Hills mỗi lần quay lại đều khiến tôi bất ngờ bởi những sự mới lạ như vậy”.

Báo Công luận
 
Lần đầu tiên mang âm nhạc hàn lâm đến với du khách, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Sun World Ba Na Hills, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang âm nhạc đỉnh cao đến Bà Nà, để du khách đến khu du lịch có thêm những trải nghiệm thú vị, độc lạ trong không gian đậm chất châu Âu của Bà Nà. Dù việc sắp đặt không gian cho cả một dàn nhạc gần 60 nghệ sĩ và việc đưa được các dụng cụ âm nhạc chuyên nghiệp lên đến với đỉnh Núi Chúa không hề đơn giản, song được thấy sự say mê và hưởng ứng của tất cả du khách đối với dàn nhạc, chúng tôi càng có thêm động lực để cống hiến, gia tăng nhiều trải nghiệm mới lạ hơn nữa cho du khách”.

Tuần lễ âm nhạc giao hưởng trên đỉnh Bà Nà sẽ liên tục diễn ra trong hai khung giờ 11h và 14h30 hàng ngày, từ 18- 24/7 tại quảng trường Beer Plaza, với thời lượng 45 phút mỗi show diễn, đem đến cho du khách tới Sun World Ba Na Hills dịp hè này vô số các trải nghiệm văn hóa giải trí thú vị, liên tục trong ngày.

Việc đầu tư vào các chương trình nghệ thuật chất lượng cao như Carnival “Yến tiệc Vua Mặt trời”, Show trình diễn thời trang “Dạo bước trên mây” tại Cầu Vàng hôm 14/7 vừa qua hay Tuần lễ âm nhạc giao hưởng do Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời biểu diễn… cho thấy tâm huyết và sự đầu tư hết sức bài bản, với đẳng cấp chất lượng ngày càng hoành tráng của Sun World Ba Na Hills. Điều đó cũng chứng tỏ sức hấp dẫn mới mẻ không ngừng của Điểm đến hàng đầu Việt Nam bốn năm liên tiếp.

 P.V

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa