Du thuyền của ông Kim Jong Un vẫn hoạt động trong bối cảnh nạn đói Triều Tiên kéo dài

Thứ sáu, 23/07/2021 10:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào tháng 4 năm ngoái, trong một lần rút lui khỏi tầm quan sát của công chúng, du thuyền dài hơn 60m của ông Kim đã được phát hiện đang di chuyển xung quanh một vị trí.

Hình ảnh vệ tinh về khu nhà sang trọng của ông Kim Jong-Un ở Wonsan, Triều Tiên năm 2021. (Nguồn: Google Maps).

Hình ảnh vệ tinh về khu nhà sang trọng của ông Kim Jong-Un ở Wonsan, Triều Tiên năm 2021. (Nguồn: Google Maps).

Theo tờ Business Insider, du thuyền sang trọng dài hơn 60m của Kim Jong Un đã được phát hiện đang di chuyển về khu nhà riêng của ông, cho thấy ông hoặc các cộng sự đã sẵn sàng tiệc tùng trong thời gian Triều Tiên đấu tranh với nạn đói và Covid-19.

Công ty chụp ảnh vệ tinh Planet Labs đã chụp được những bức ảnh về chiếc du thuyền này cùng một chiếc du thuyền dài 61m nữa có hồ bơi, neo đậu tại bãi biển tư gần biệt thự của ông Kim ở Wonsan vào ngày 12/7.

Những hình ảnh được công bố bởi NK News có trụ sở tại Hàn Quốc, đã được ghim trên trang nhất của tờ báo này. Thời tiết ở Wonsan, Triều Tiên trong tháng 7 là ấm áp và lý tưởng để bơi lội.

Các du thuyền lớn hơn được xây dựng như một công viên giải trí nổi, với máng trượt đôi, một hồ bơi lớn đạt tiêu chuẩn Olympic và một sảnh khách nhiều tầng.

Vào thời điểm chụp bức ảnh này, không rõ những ai đang sử dụng những chiếc thuyền sang trọng mà trước đây ông Kim cho biết hay cho bạn bè và người nhà mượn. Tuy nhiên, các động thái của những chiếc du thuyền này trùng khớp với những ngày nhà lãnh đạo Kim không xuất hiện trước công chúng, theo NK News.

Cách đây chưa đầy một tháng, ông Kim đã đưa ra một thông báo hiếm hoi rằng có một tình hình "căng thẳng" với nguồn cung cấp lương thực của Triều Tiên, mà ông cho là do các trận bão trong năm ngoái. Giá lương thực đã tăng chóng mặt, khiến một quan chức Liên Hợp Quốc đề xuất dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn nạn đói hàng loạt, theo Reuters.

Nước này gần đây cũng ám chỉ về sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19, sau khi ông Kim cải tổ lại các quan chức cấp cao của mình, đổ lỗi cho họ về một "cuộc khủng hoảng lớn" vì phản ứng của họ với đại dịch.

Triều Tiên không công bố dữ liệu về Covid-19 và từ lâu đã tuyên bố không có virus, nhưng các báo cáo từ bên ngoài cho thấy đã có sự gia tăng ca dương tính trong năm ngoái.

Quốc gia này đã chậm chạp trong nỗ lực tiếp cận vaccine, mặc dù đã được hưởng hai triệu liều thông qua chương trình Covax của Liên Hợp Quốc, Voice of America News đưa tin.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng việc ông Kim sử dụng khu nghỉ dưỡng này để trú ẩn tránh virus vào tháng 5 năm ngoái là chính đáng, Sky News đưa tin.

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h