Đưa quan hệ hai nước Việt - Lào tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả

Thứ hai, 25/11/2019 18:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, là cầu nối góp phần tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Ảnh: TG&VN

Tại buổi tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước; chuẩn bị tốt cho các hoạt động song phương quan trọng trong thời gian tới.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác hai Bộ giai đoạn 2014-2020. Hai bên đã triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao như: Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng.

Việt Nam và Lào đã nhất trí nâng cấp quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại” nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 2/2019.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, giải quyết, khắc phục những vướng mắc, tồn tại để đưa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế đi vào thực chất, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức