Đức: Đảng CSU thất bại, áp lực lên chính phủ tăng cao

Thứ hai, 15/10/2018 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kết quả cuộc bầu cử mới nhất tại vùng Bavaria đã đánh dấu thất bại nặng nề nhất của đảng CSU trên chính trường Đức trong hơn 60 năm qua, khiến chính phủ liên minh hiện tại của nước này gặp nhiều áp lực.

Báo Công luận
Lãnh đạo CSU và Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Horst Seehofer. Ảnh: Reuters

Theo kết quả sơ bộ thì đảng CSU nhận được 37.3% tỷ lệ ủng hộ, đánh mất đi tính áp đảo của mình tại vùng này sau 66 năm. 

"Tất nhiên hôm nay là một ngày không dễ với đảng CSU. Chúng tôi không đạt được một kết quả tốt", Thủ hiến vùng Bavaria Markus Soeder cho hay. " Chúng tôi chấp nhận kết quả này", ông cho hay, khẳng định phía CSU mong muốn thiết lập nên một hệ thống liên minh mới tại vùng này càng sớm càng tốt.

Theo kết quả bầu cử, để thành lập chính phủ đa số bang Bayern, CSU sẽ phải đàm phán để thành lập liên minh với các đảng khác và có các khả năng gồm: Liên minh CSU - đảng các cử tri tự do; CSU - đảng các cử tri tự do - FDP; CSU - đảng Xanh; CSU-SPD-FDP.

Lãnh đạo CSU và Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer vẫn muốn tiếp tục gánh vác tránh nhiệm lãnh đạo CSU và chức vụ Bộ trưởng Nội vụ liên bang.

Trả lời báo chí về kết quả bầu cử bang Bayern, ông Seehofer nói "đây không phải là một kết quả tốt và không có gì để giải thích." Mặt khác, CSU có một trách nhiệm rõ ràng để hình thành chính phủ bang.

Ông Seehofer cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt tới Thủ hiến Markus Söder vì sự cam kết "gương mẫu" của ông trong chiến dịch tranh cử.

"Tâm chấn nằm ở Bavaria nhưng dư chấn có thể được cảm nhận ở Berlin... Các cuộc đàm phán sẽ được tăng cường trong thời gian tới, báo hiệu cái kết của thời kỳ Merkel", ông Fred Kempe, một chuyên gia nhận định.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h