Đức kêu gọi cải tổ Liên Hợp Quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập

Thứ tư, 23/09/2020 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới lẽ ra đã cùng nhau xuất hiện nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc nếu không bị đại dịch COVID-19 ngăn cản. Nhân dịp này, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Hai đã kêu gọi cải tổ tổ chức và tăng cường đoàn kết hơn giữa các thành viên.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi cải tổ Liên Hợp Quốc và các quốc gia cần tăng cường đoàn kết - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi cải tổ Liên Hợp Quốc và các quốc gia cần tăng cường đoàn kết - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Cuối cùng, Liên Hợp Quốc chỉ có thể tốt khi các thành viên của nó đoàn kết", bà Merkel nói trong một thông điệp video được phát vào tối thứ Hai tại buổi lễ đánh dấu kỷ niệm lần thứ 75.

“Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thường xuyên bị phong tỏa khi cần có các quyết định rõ ràng”, Thủ tướng Đức đề cập đến bộ phận của Liên hợp quốc có nhiệm vụ đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế. "Chúng ta cần cải cách".

Bà Merkel nói, lợi ích của từng thành viên thường xuyên khiến tổ chức không đạt được mục tiêu của mình.

"Nhưng bất cứ ai nghĩ rằng bản thân có thể sống tốt hơn thì đều nhầm lẫn. Hạnh phúc của chúng ta được chia sẻ. Và nỗi khổ của chúng ta cũng vậy", bà nói. "Chúng ta là một thế giới".

Nhà lãnh đạo Đức chỉ ra, đại dịch COVID-19 toàn cầu như một ví dụ về vấn đề vượt qua biên giới quốc gia. Những vấn đề như vậy đòi hỏi "giao tiếp và hợp tác" ở tất cả các cấp, bà Merkel nói.

Bà Merkel cho biết, Đức sẵn sàng làm phần việc của mình để cải thiện tổ chức, chẳng hạn bằng cách mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tham khảo các đề xuất cải cách trong quá khứ đối với cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc.

Báo Công luận

Những vết nứt trên tường của 'ngôi nhà chung'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có bài phát biểu mạnh mẽ nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. "Ngôi nhà chung của chúng tôi đang bị xáo trộn", ông Macron nói trong video. "Nền móng của nó bị rỗng. Tường của nó đôi khi bị nứt bởi những cú đánh của những người đã xây dựng nó".

Cả hai bình luận của Merkel và Macron dường như đều nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính sách "Nước Mỹ trên hết" của ông.

Trong bài phát biểu của riêng mình, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói về "sự dư thừa các thách thức đa phương và thiếu các giải pháp đa phương".

Ông nói tiếp: "Thảm họa khí hậu ập đến, đa dạng sinh học đang sụp đổ, nghèo đói lại gia tăng, hận thù lan rộng, căng thẳng địa chính trị leo thang ... và đại dịch COVID-19 đã đặt ra những yếu tố mong manh trên thế giới. Chúng ta chỉ có thể giải quyết chúng cùng nhau".

Ông Guterres ca ngợi thành công của LHQ kể từ khi thành lập vào năm 1945. "Một cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba, khiến nhiều người lo sợ, đã tránh được”, lãnh đạo LHQ nói.

LHQ được thành lập trong bối cảnh đổ nát của Thế chiến II với mục tiêu chính là đạt được hòa bình trên toàn thế giới và hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới lẽ ra đã cùng nhau họp mặt để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức.

Tuy nhiên, chỉ với một số ít đại biểu ở New York góp mặt, bởi đại dịch virus Corona khiến các nhà lãnh đạo thế giới không thể tới Mỹ, thay vào đó họ đã gửi thông điệp thông qua các liên kết video.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu nhân dịp 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc - Ảnh: Reuters

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu nhân dịp 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc - Ảnh: Reuters

Trump gửi cấp dưới, Tập cảnh báo về những kẻ bắt nạt

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là người phát biểu cho quốc gia thành viên đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng, nhưng sau đó phó đại diện quyền lực của Mỹ tại LHQ Cherith Norman Chalet đã phát biểu thay ông.

"Đối với chính quyền Trump", Chalet nói, "kỷ niệm này là một thời điểm quan trọng để đánh dấu nhiều thành công của Liên Hợp Quốc, nhưng phải làm như vậy với con mắt sáng suốt và một quyết tâm mới để xem cơ quan quan trọng này phục vụ mục đích đã định của mình".

Trong khi đó, căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục âm ỉ khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu mang tính chỉ trích ám chỉ Mỹ trong một tuyên bố mà phái bộ Trung Quốc tại LHQ đệ trình trước sự kiện hôm thứ Hai.

"Không quốc gia nào có quyền chi phối các vấn đề toàn cầu, kiểm soát vận mệnh của người khác, hoặc giữ lợi thế phát triển cho riêng mình", tuyên bố dường như hướng về phía Mỹ, người mà trước đây họ cáo buộc có hành vi khiêu khích.

"Thậm chí không một ai nên được phép làm bất cứ điều gì họ thích và trở thành bá chủ, kẻ bắt nạt hoặc ông chủ của thế giới. Chủ nghĩa đơn phương là một ngõ cụt", tuyên bố nói thêm.

Mối quan hệ căng thẳng giữa hai siêu cường có thể xuất hiện trở lại vào thứ Ba khi cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được tiến hành vào thứ Ba.

LHQ ra đời vào tháng 10 năm 1945 - ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II tại Thái Bình Dương - khi một số quốc gia phê chuẩn Hiến chương Liên hợp quốc được đưa ra vào đầu năm đó. Cuộc họp chính thức đầu tiên của tổ chức là Đại hội đồng khai mạc vào ngày 10 tháng 1 năm 1946.

Phan Nguyên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h