Đức xúc tiến hợp tác năng lượng với Qatar

Chủ nhật, 13/03/2022 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đức đã thảo luận về nguồn cung năng lượng với Qatar trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, thư ký văn phòng chính phủ của nước này Joerg Kukies cho biết hôm thứ Bảy (12/3).

"Chúng tôi đã thảo luận về hợp tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và đầu tư doanh nghiệp", Joerg Kukies thông báo trên Twitter. Ông cũng cho biết rằng mình đã nói chuyện với Phó Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, người đứng đầu quỹ đầu tư Qatar Investment Authority.

duc xuc tien hop tac nang luong voi qatar hinh 1

Một kho chứa dầu tại bến cảng ở Hamburg, Đức. Ảnh: RT

Đức sẽ đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng trong năm nay và có kế hoạch xây dựng nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên trong vòng hai năm tới.

Qatar là một trong những quốc gia gần đây đã được Mỹ tiếp cận để định hướng lại nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Nước này cho biết có thể đáp ứng 10-15% nhu cầu LNG của châu Âu. Quốc gia Trung Đông cũng có kế hoạch nâng công suất sản xuất LNG lên 126 triệu tấn/năm vào năm 2027, từ 77 triệu tấn hiện tại.

Ủy ban châu Âu đang lên kế hoạch loại bỏ dần sự phụ thuộc của EU vào khí đốt, dầu mỏ và than đá của Nga trong 5 năm, người đứng đầu cơ quan này Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Sáu tại Hội nghị thượng đỉnh EU.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói với tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung rằng ông đã lên kế hoạch đưa Đức thoát khỏi sự phụ thuộc vào than và dầu của Nga trong vòng chưa đầy một năm.

"Thực tế là hàng ngày, hàng giờ, chúng tôi đã nói lời tạm biệt với hàng nhập khẩu của Nga ở một mức độ nhất định. Nếu nó hoạt động, chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào than của Nga vào mùa thu và gần như không phụ thuộc vào dầu từ Nga vào cuối năm nay", ông cho biết.

Tuy nhiên, ông Habeck thừa nhận vấn đề khí đốt sẽ phức tạp hơn do Đức chưa có khả năng nhập khẩu LNG và nhắc lại lệnh cấm vận ngay lập tức đối với nguồn cung này từ Nga có thể gây ra tình trạng khủng hoảng năng lượng vào mùa đông tới, khiến kinh tế Đức suy thoái và lạm phát cao.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h