“Dùng báo đánh dân”

Thứ sáu, 03/04/2015 06:19 AM - 0 Trả lời

“Dùng báo đánh dân”

Congluan.vn
Cách đây hơn 2 tháng, qua báo đài vụ Chủ tịch phường Phố Huế- Hà Nội đánh dân đã gây bất bình trong dư luận. Cho dù là bà Chủ tịch Phường chỉ cầm tờ báo đánh vào mặt một người dân, không gây thương tích gì nhưng hành vi và thái độ đó không thể chấp nhận được. Phải nói là các nhà báo đã “ra quân” khá rầm rộ. Báo Trung ương, báo địa phương, báo ngành, báo hội, báo viết, báo mạng liên tiếp đưa tin, bình luận rất gay gắt.
Nguồn tin duy nhất dựa vào đơn tố cáo của “người bị hại” và một nhân chứng.

Thế nhưng, ngày 28/7 vừa qua UBND Quận Hai Bà Trưng, cấp trên của UBND Phường Phố Huế đã có thông báo số 173 khẳng định thông tin “dùng báo đánh dân” là không có cơ sở. Thanh tra Quận đã xác minh 7 người có mặt tại nơi diễn ra vụ “đánh dân” thì 6 người đã nói không có chuyện đó. Còn một người thứ 7 trước đây đã nói có thì ông này khi làm việc với thanh tra đã không cung cấp được những chi tiết khách quan cần thiết để làm rõ hành vi của người bị tố cáo. Sự có mặt của nhân chứng vào thời gian và địa điểm không phù hợp với thực tế khách quan về thời gian và vị trí xảy ra sự việc mà người tố cáo đã nêu. Sự việc là như thế, nghĩ chẳng cần nói gì thêm về vụ “dùng báo đánh dân”. Còn các nhà báo chúng ta có ai định “tác nghiệp” tiếp không nhỉ?

Trần Chinh Đức

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h