Nghề cói Kim Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.
Theo dõi báo trên:
(Congluan.vn) - Với chủ đề “Đờn ca tài tử, tình người - tình đất phương Nam”, Festival Đờn ca tài tử lần thứ I sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ 20 - 25.4.2014) tại TP.Bạc Liêu. Theo đó có 21 tỉnh, thành thuộc miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và tỉnh Ninh Bình kết nghĩa tham dự.
Những năm gần đây, hầu như năm nào các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ cũng tổ chức festival lễ hội. Festival lúa gạo Hậu Giang, Festival thủy sản TP Cần Thơ, Festival trái cây ở Tiền Giang, Festival dừa thì ở Bến Tre, hay gần đây thì Sóc Trăng tổ chức Festival đua ghe ngo. Nhằm mục đích nâng đờn ca tài tử Nam Bộ lên một vị thế mới đó là Festival, thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước đúng vào “Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, tỉnh Bạc Liêu đã đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử lần thứ I.
Theo kế hoạch thì lễ hội sẽ diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, nhưng TP Bạc Liêu sẽ là đơn vị trung tâm của 25 hoạt động nhằm quảng bá về đất nước và con người Bạc Liêu, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập và phát triển; gắn liền với Hội chợ thương mại và du lịch, thu hút các du khách trong và ngoài nước đến với Bạc Liêu, một vùng đất hiền hòa, phì nhiêu trĩu nặng lúa, tôm; con người Bạc Liêu phóng khoáng, hào hiệp, nghĩa tình và mến khách… Đặc biệt là sự nổi bật về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử, làm đậm nét về giá trị truyền thống đất nước và con người Bạc Liêu. Đây là chương trình cốt lõi, là tâm điểm của Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I – Bạc Liêu 2014.
Đờn ca tài tử Nam Bộ là một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân Nam Bộ nói riêng; Bạc Liêu lại là quê hương của “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu – tiền thân của bài ca vọng cổ sau này. Bạc Liêu đã đánh trúng tâm lý, tình cảm của người dân Nam Bộ, chọn trúng chủ đề “Tình người, tình đất phương Nam”; nâng đờn ca tài tử Nam Bộ lên một vị thế mới đó là Festival, nhằm thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước đúng vào dịp được UNESCO công nhận “Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.
Bạc Liêu sẽ cùng với các tỉnh Nam Bộ bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và sẽ tiếp tục phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống hiện đại của nhân dân.
Hoàng Dương - Hạ Du
(CLO) Nghề chế biến cói đã có từ lâu và là nghề gắn liền với cây lúa, đánh bắt thủy, hải sản để nuôi sống người dân Kim Sơn.
(CLO) Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng khách đến Bắc Ninh ước đạt 65.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu du lịch đạt 45 tỷ đồng.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc 17 tác phẩm đa dạng thể loại.
(CLO) Phía đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, nữ diễn viên đang sắp xếp công việc để sang Úc trau dồi diễn xuất. Trước đó, cô từng chia sẻ kế hoạch này trong gamshows 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'.
(CLO) Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.