Elon Musk chê người Mỹ, khen tinh thần làm việc người Trung Quốc

Thứ năm, 12/05/2022 19:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, vừa ca ngợi hết lời về lực lượng lao động Trung Quốc, đồng thời chê bai dân Mỹ. Thậm chí, ông còn nói rằng trong khi người Mỹ "ngại đi làm", thì người Trung Quốc sẵn sàng "vào ca vào lúc 3h sáng".

Tỷ phú Musk cho biết ông tin rằng đất nước tỷ dân Trung Quốc sẽ tạo ra "những tập đoàn và công ty siêu mạnh", tương quan với lực lượng lao động của họ.

elon musk che nguoi my khen tinh than lam viec nguoi trung quoc hinh 1

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

"Có rất nhiều người cực kỳ tài năng và chăm chỉ ở Trung Quốc, những người rất tâm huyết với công việc. Họ không chỉ thức khuya làm việc tới nửa đêm. Họ sẽ chăm chỉ làm việc ngay cả vào lúc 3 giờ sáng. Họ thậm chí sẽ không rời bỏ nhà máy, trong khi ở Mỹ, mọi người đang cố gắng tránh đi làm", Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 10/5.

Bản thân Musk cũng nổi tiếng vì đã từng ngủ trên sàn cùng công nhân của mình, tại nhà máy Tesla ở Fremont trong thời điểm nó phải vận hành tối đa để sản xuất mẫu xe hơi Model 3.

Musk đã từng chia sẻ với Bloomberg vào năm 2018: "Tôi muốn hoàn cảnh của mình phải tồi tệ hơn bất kỳ ai khác trong công ty. Bất cứ khi nào các công nhân cảm thấy đau đớn và mệt mỏi, tôi lại muốn mình trở nên tồi tệ hơn".

Tháng trước, các công nhân tại siêu nhà máy Giga Shanghai của Tesla ở Thượng Hải (Trung Quốc) được yêu cầu ngủ tại cơ sở này để giữ cho việc sản xuất tiếp tục sau 3 tuần ngưng trệ.

Theo ghi chép của Bloomberg, mỗi công nhân sẽ được cung cấp một túi ngủ, một tấm đệm hơi và dự kiến sẽ làm việc theo lịch trình “996” (với 12 tiếng làm việc mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày trong tuần).

Bình Dương (theo Bloomberg, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h