Em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc

Thứ ba, 30/03/2021 08:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc vì gọi vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên là “đáng lo ngại” và đề nghị Seoul, Bình Nhưỡng và Washington không nên tạo ra rào cản cho các cuộc đàm phán, KCNA đưa tin hôm thứ Ba (30/3).

Bà Kim Yo Jong (trái), em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Ảnh: KCNA/Reuters

Bà Kim Yo Jong (trái), em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in - Ảnh: KCNA/Reuters

Bài liên quan

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần Nhật Bản vào tuần trước, khẳng định những tiến bộ ổn định trong chương trình vũ khí của nước này và gia tăng sức ép đối với Hoa Kỳ.

Sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc, Triều Tiên và Hoa Kỳ cần nỗ lực để tiếp tục đối thoại.

Bà Kim Yo Jong gọi những nhận xét của ông Moon là đáng xấu hổ vì đã đồng ý với Hoa Kỳ, nước lên án vụ thử tên lửa và cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Triều Tiên hôm thứ Sáu (26/3) cho biết họ đã phóng một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới. Điều này khiến Hoa Kỳ yêu cầu họp ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC), kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và thắt chặt việc thực hiện các biện pháp hiện có, tố cáo vụ thử là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên hôm 29/3 đã lên tiếng cáo buộc Liên Hợp quốc có “tiêu chuẩn kép” và nói rằng những chỉ trích vào họ là không hợp lý.

“Sẽ không có nghĩa lý gì nếu chỉ sử dụng biện pháp tự vệ chính đáng của chúng tôi để tố cáo, khi nhiều quốc gia khác trên toàn cầu đang bắn tất cả các loại đạn nhằm mục đích tăng cường sức mạnh quân sự của họ”, Jo Chol Su, Tổng giám đốc các tổ chức quốc tế tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.

Kể từ đầu tháng 3, tình hình chính trị tại bán đảo Triều Tiên nóng trở lại. Chính quyền của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã từ chối nỗ lực kết nối ngoại giao từ phía Mỹ khi cho rằng điều này không thực chất và chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu Mỹ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào họ.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc đã gia hạn các cuộc tập trận chung. Các vụ thử tên lửa được xem là một phản ứng mạnh mẽ đối với Mỹ và Hàn Quốc.

Trước đó, trong bối cảnh tình hình chính trị khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi Trung Quốc đoàn kết để chống lại các thế lực thù địch. 

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h