Ethiopia thừa nhận đứng sau vụ bắn rơi máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19

Chủ nhật, 10/05/2020 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Ethiopia hôm qua 9/5 đã đứng ra thừa nhận là thủ phạm bắn rơi máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19 tại Somalia hôm thứ Hai ngày 4/5.

Hình ảnh hiện trường. Ảnh: Twitter

Hình ảnh hiện trường. Ảnh: Twitter

Chiếc máy bay EMB-120 của Kenya mang theo hàng viện trợ để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Covid-19, đã bị bắn rơi ở Somalia hôm thứ Hai ngày 4/5. 

Quân đội Ethiopia làm nhiệm vụ bảo vệ doanh trại ở thị trấn Bardale ở phía Tây Nam Somalia đã thừa nhận bắn hạ chiếc máy bay cứu trợ trên, trong một thông báo gửi tới Liên minh châu Phi.

Trong tuyên bố, quân đội Ethiopia cho biết đã nhầm lẫn rằng máy bay này đang “có nguy cơ thực hiện một vụ đánh bom liều chết" bởi vì họ không được thông báo về "chuyến bay bất thường" này và chiếc máy bay đang bay ở tầm thấp.

Chiếc máy bay sở hữu tư nhân của Kenya này mang theo các thiết bị y tế và nhân đạo để giúp Somalia chống đại dịch Covid-19 đã bị rơi xuống Bardale, cách Thủ đô Mogadishu của Somalia khoảng 300km về phía Tây Bắc.

Sáu người gồm phi công, phi công phụ, kỹ sư máy bay và phi công thực tập sinh, cũng như hai người làm việc cho hãng hàng không, đã ở trên máy bay lúc gặp nạn và đã tử vong sau đó.

Trước đó, nhiều nghi ngờ cho rằng nhóm Al Shabab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đứng đằng sau vụ việc trên do khu vực máy bay rơi có sự hiện diện của nhóm này.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h