EU đồng ý các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus

Thứ năm, 17/06/2021 12:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một số nguồn tin cho biết các biện pháp trừng phạt mới đã được Liên minh châu Âu (EU) thông qua sau khi nhà chức trách Belarus buộc một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair hạ cánh ở Minsk và bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến ​​trên máy bay hồi tháng trước.

Một nhà hoạt động, một thành viên của cộng đồng người Belarus ở Ukraine, cầm một tấm biểu ngữ mô tả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: DW

Một nhà hoạt động, một thành viên của cộng đồng người Belarus ở Ukraine, cầm một tấm biểu ngữ mô tả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: DW

Bài liên quan

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus vào thứ Tư (16/6), sau khi nước này buộc chuyển hướng chuyến bay của hãng Ryanair và bắt giữ nhà báo bất đồng chính kiến ​​Raman Pratasevich, các nhà ngoại giao cho biết.

Các biện pháp trừng phạt đã được các đại sứ EU thông qua và dự kiến ​​sẽ được các ngoại trưởng của khối thông qua vào tuần tới.

Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cho biết, các biện pháp mới nhắm vào ít nhất 7 cá nhân có liên quan đến lĩnh vực hàng không Belarus.

Trước đó, EU đã chặn các hãng hàng không Belarus bay đến khối và ngăn các hãng hàng không của 27 quốc gia thành viên sử dụng không phận Belarus.

Cũng trong ngày hôm qua (16/6), các quan chức EU đã ký gói trừng phạt thứ tư bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với hơn 70 cá nhân để phản ứng với cuộc bầu cử tổng thống Belarus vào năm ngoái, các nhà ngoại giao cho biết.

Cho đến nay, Liên minh châu Âu đã đưa 88 cá nhân bao gồm cả Lukashenko và con trai ông vào danh sách đen cấm thị thực và đóng băng tài sản.

Đây được coi là phản ứng của EU đối với hành động trấn áp những người biểu tình chống chính phủ, các nhân vật đối lập hoặc các nhà báo của chính quyền Tổng thống Lukashenko.

Tổng thống Lukashenko đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu tổng thống vào tháng 8 mà phe đối lập và các chính phủ phương Tây cho rằng không tự do cũng không công bằng.

Kể từ đó, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình buộc chính phủ phải có các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn. Theo các kênh truyền thông, hàng nghìn người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chính phủ. 

Quang Anh

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h