EU kiện Apple 15 tỉ USD tiền thuế ở Ireland

Thứ bảy, 26/09/2020 10:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trưởng ban phụ trách cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ tiếp tục làm tất cả khả năng để đảm bảo các công ty trả tiền thuế một cách công bằng.

Cụ thể, cuộc chiến về tiền thuế giữa EU và Apple vẫn chưa có hồi kết. Trước đó, ngày 25/9, Ủy ban châu Âu - cơ quan điều hành của EU tuyên bố họ sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa sơ thẩm châu Âu về một vụ kiện liên quan tới Apple và Cộng hòa Ireland.

Tháng 7 vừa qua, Tòa sơ thẩm châu Âu phán quyết Ủy ban châu Âu đã không chứng minh được việc chính phủ Ireland cung cấp lợi thế về thuế cho gã khổng lồ công nghệ.

Trong khi đó, nhóm của Ủy ban châu Âu, do Trưởng ban phụ trách cạnh tranh của EU, Margrethe Vestager đứng đầu đã lập luận Apple phải hoàn trả 13 tỉ euro (15,17 tỉ USD) thuế chưa nộp cho Ireland, sau khi quốc gia này cấp “lợi ích thuế chưa đến hạn” cho công ty.

Bà Margrethe Vestager trong một cuộc phỏng vấn tại Bỉ. Ảnh: internet.

Bà Margrethe Vestager trong một cuộc phỏng vấn tại Bỉ. Ảnh: internet.

Tuy nhiên, cả chính phủ Ireland và Apple đều phản đối cáo buộc này.

Hiện tại, phía Ủy ban châu Âu sẽ đưa vụ kiện lên Tòa án Công lý châu Âu vì cho rằng Tòa sơ thẩm đã phạm một số sai sót về luật.

Bà Vestager nhấn mạnh chính Tòa sơ thẩm đã tuyên bố các nước thành viên EU cần phải tôn trọng những hiệp ước của châu Âu, ngay cả khi họ có khả năng tự thiết lập luật thuế riêng.

Mộ phán quyết vào tháng 7 đã thách thức cách Ủy ban châu Âu sử dụng chính sách viện trợ nhà nước để chống lại hoạt động kinh doanh độc quyền. Bắt buộc Ủy ban đưa ra nhiều bằng chứng hơn trong những tình huống này - khiến vụ việc có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Theo đó, một người đại diện của Apple có chia sẻ: "Chúng tôi sẽ xem xét kháng nghị của Ủy ban khi nhận được. Tuy nhiên điều đó sẽ không thay đổi kết luận của Tòa sơ thẩm, chứng minh chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp ở Ireland, tương tự cách chúng tôi hoạt động ở mọi nơi khác.”

Ngoài ra, Paschal Donohoe, Bộ trưởng Tài chính Ireland nói: “Chính phủ sẽ cần thời gian để xem xét chi tiết các cơ sở pháp lý được nêu trong kháng nghị, tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý để phản hồi”.

PV

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo