(CLO) Trưởng phái đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier hôm qua cho biết, khối sẽ không tiếp tục đàm phán với Anh sau khi Quốc hội nước này lại một lần nữa phủ quyết thỏa thuận song phương.
Ông Barnier cho biết :"Khối này đã làm tất cả những gì có thể để giúp thỏa thuận được thông qua".
"Sự bế tắc hiện tại chỉ có thể được giải quyết ở nước Anh. Công tác chuẩn bị của EU cho một Brexit không thỏa thuận giờ đây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết", ông nói thêm.
Chủ tịch EC Donald Tusk cũng đã lên tiếng nói rằng: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể... Tôi cũng không biết chúng ta có thể làm gì hơn".
Phía EU khẳng định thỏa thuận mới được sửa đổi giữa hai bên sẽ không thể tái đàm phán lần 3.
"Với việc chỉ còn 16 ngày tới thời hạn Brexit, chúng ta đang đứng trước nguy cơ cao về một Brexit không thỏa thuận", phía EU cho hay.
"Trong trường hợp Anh muốn gia hạn thời hạn Brexit, chúng tôi sẽ quyết định và đưa ra một thống nhất chung từ phía cả 27 nước thành viên. Việc xin gia hạn sẽ phải được giải thích một cách rõ ràng", thông cáo của EU viết, khẳng định rằng bất cứ việc trì hoãn Brexit nào cũng không thể làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử EU dự kiến diễn ra vào 24 - 26/5.
Các đặc phái viên của các nước thành viên EU dự kiến cũng sẽ nhóm họp trong sáng nay, 13/3, để bàn bạc thêm về bước tiếp theo.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.