Facebook cấm quân đội Myanmar trên các nền tảng của mình

Thứ năm, 25/02/2021 16:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook hôm thứ Năm (25/2) cho biết họ đã cấm quân đội Myanmar sử dụng các nền tảng Facebook và Instagram của họ, nhiều tuần sau cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này.

Một người dùng Facebook ở Myanmar. Ảnh: AFP

Một người dùng Facebook ở Myanmar. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Facebook cho biết trong một bài đăng trên blog rằng: “Các sự kiện kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2, bao gồm cả bạo lực chết người, đã dẫn đến nhu cầu thiết thực của lệnh cấm này. Chúng tôi tin rằng rủi ro khi cho phép Tatmadaw (quân đội Myanmar) xuất hiện trên Facebook và Instagram là quá lớn”.

Quân đội Myanmar đã đảo chính hồi đầu tháng sau khi cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ngày 8/11 với chiến thắng thuộc về đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, đồng thời bắt giữ bà và nhiều người trong ban lãnh đạo đảng.

Ít nhất ba người biểu tình và một cảnh sát đã bị giết vì bạo lực tại các cuộc biểu tình bùng phát trong tháng vừa qua.

Gã khổng lồ công nghệ Facebook cho biết họ cũng sẽ cấm tất cả “các công ty thương mại có liên kết với Tadmadaw” ​​quảng cáo trên các nền tảng của mình.

Công ty cũng cho biết quyết định cấm quân đội Myanmar được đưa ra do "tình trạng vi phạm nhân quyền đặc biệt nghiêm trọng và nguy cơ rõ ràng về bạo lực do quân đội khởi xướng trong tương lai ở Myanmar", cũng như lịch sử nhiều lần vi phạm các quy tắc của Facebook kể từ sau cuộc đảo chính.

Chính phủ quân sự của Myanmar không đưa ra bình luận ngay lập tức về lệnh cấm này.

Facbook được sử dụng rộng rãi ở Myanmar và là một trong những cách quân đội chính phủ giao tiếp với mọi người, bất chấp động thái cấm sử dụng nền tảng này trong những ngày đầu của cuộc đảo chính.

Facebook trong những năm gần đây đã liên kết với các nhà hoạt động dân quyền và các đảng chính trị dân chủ ở Myanmar sau khi vấp phải sự chỉ trích của quốc tế vì không ngăn chặn được các chiến dịch thù địch trực tuyến.

Vào năm 2018, Facebook đã cấm chỉ huy quân đội Min Aung Hlaing, người hiện nắm quyền cao nhất trong quân đội, cùng 19 sĩ quan và tổ chức cấp cao khác, đồng thời gỡ xuống hàng trăm trang và tài khoản do các thành viên quân đội điều hành vì hành vi lan truyền thông tin không xác thực.

Trước cuộc bầu cử tháng 11, Facebook thông báo họ đã gỡ xuống mạng lưới 70 tài khoản và trang giả mạo do các thành viên quân đội Myanmar điều hành, nhưng người đã đăng nội dung tích cực về quân đội hoặc chỉ trích bà Suu Kyi và đảng của bà.

Quốc Thiên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h