Facebook dừng đáp ứng yêu cầu thông tin người dùng từ chính phủ Hong Kong

Thứ ba, 07/07/2020 09:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook và WhatsApp hôm qua cho biết họ đã tạm dừng các yêu cầu cung cấp thông tin người dùng từ chính phủ Hong Kong.

Sự kiện: Facebook

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Việc tạm dừng sẽ được tiến hành tới khi có "đánh giá kỹ hơn" về luật an ninh mới tại khu vực này, và sẽ bao gồm "ý kiến từ các chuyên gia về luật nhân quyền", người phát ngôn của Facebook cho hay.

"Chúng tôi tin rằng tự do ngôn luận là quyền thiết yếu của mỗi người và ủng hộ việc người dân bày tỏ quan điểm của mình mà không cần e ngại điều gì", ông nói.

Luật an ninh mới hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Các khung hình phạt được áp dụng sẽ là án tù từ dưới 3 năm tới chung thân, tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội.

Tổ chức ProPrivacy gọi hành động này của Facebook là "chiến thắng cho cả quyền cá nhân trên nền tảng số cũng như trong khu vực này".

"Với việc rủi ro tăng cao và mức trừng phạt mạnh tay, thật tốt khi thấy những công ty lớn như Facebook đang có động thái ủng hộ dân chủ và tự do ngôn luận", tổ chức này cho hay. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo hành động này có thể khiến WhatsApp bị cấm phát hành tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Telegram, ứng dụng nhắn tin bảo mật cho biết sẽ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ về việc cung cấp dữ liệu người dùng ở Hong Kong. Công ty này cho biết họ "hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ riêng tư của người dùng tại Hong Kong".

Công ty này cho biết chưa bao giờ cung cấp dữ liệu nào cho chính phủ Hong Kong trong quá khứ cũng như không có ý định làm theo yêu cầu nào trong tương lai tới khi nhận được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế.

Kể từ khi luật an ninh mới được thông qua, nhiều người dân Hong Kong đã bắt đầu xóa các tài khoản của mình trên các mạng xã hội cũng như các đoạn chat trong nhiều ứng dụng. Một số khác chuyển qua dùng Twitter hay một số ứng dụng của phương tây như Telegram.

Các công ty cung cấp VPN tại nước này cũng ghi nhận số lượng người dùng tăng kỷ lục từ đầu tháng.

Quốc Thiên

Tin khác

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

Ấn tượng về hiện vật tô thắm Chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang

(CLO) Trong những ngày tháng diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có những bài báo, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng, phản ánh chân thực, sinh động nhất về diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường… Những câu chuyện ấy phần nào được kể qua hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hôm nay.

Nghề báo
Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo