Gã đàn ông bán người tình sang Trung Quốc nhận mức án 7 năm tù

Thứ ba, 23/11/2021 22:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù đang chung sống như vợ chồng với chị Th. nhưng Xúc vẫn nảy sinh ý định bán người tình nhiều hơn mình 4 tuổi sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo gồm: Cụt Văn Xúc (30 tuổi) và Lữ Văn Dung (38 tuổi) cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, chị Lữ Thị Th. (34 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) dù đã có chồng nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với Cụt Văn Xúc. Năm 2014, Xúc được Lữ Văn Dung bàn bạc việc tìm phụ nữ và trẻ em đưa sang Trung Quốc cho Lữ Thị Niệm (quê Nghệ An) lấy tiền công.

ga dan ong ban nguoi tinh sang trung quoc nhan muc an 7 nam tu hinh 1

2 bị cáo tại phiên toà.

Thời điểm này, Xúc đang chung sống như vợ chồng với chị Th. nhưng vẫn nảy sinh ý định bán tình nhân nhiều hơn mình 4 tuổi để lấy tiền tiêu xài. Xúc chở chị Th. đến gặp Dung. Dung hỏi "chị có muốn đi Trung Quốc không?". Chị Th. tưởng rủ đi du lịch nên nói "đồng ý đi".

Dung chở chị Th. đến bàn giao cho Niệm lừa đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 7,8 vạn Nhân dân tệ (tương đương 234 triệu VNĐ).

Sau đó, Niệm đưa cho Dung 30 triệu đồng. Dung đưa số tiền đó cho Xúc để gửi cho gia đình chị Th. nhưng Xúc không đưa mà cho Dung 2 triệu. 28 triệu đồng còn lại Xúc tiêu xài, ăn chơi.

2 tháng sau sự việc vỡ lở, sợ bị tố cáo, Dung và người thân của Niệm đã đưa cho gia đình chị Th. 50 triệu đồng. Cuối năm 2020, chị Th. may mắn trốn thoát khỏi nhà chồng ở Trung Quốc, trở về Việt Nam và làm đơn tố cáo tội ác của người tình cùng đồng bọn lên công an.

Xúc và Dung bị bắt giữ sau đó. Niệm nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã đối với Niệm, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Cụt Văn Xúc mức án 7 năm tù, Lữ Văn Dung 4 năm tù về hành vi "Mua bán người", đồng thời buộc Xúc phải bồi thường cho bị hại số tiền 60 triệu đồng.

N.H

Bình Luận

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án