Kinh doanh vàng giả nhãn hiệu có thể chịu án hình sự
(CLO) Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đồng loạt ra quân kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều vụ việc đối với mặt hàng vàng.
Theo dõi báo trên:
Công ty này có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã thông báo vào hôm thứ Tư (27/4) rằng, họ sẽ ngừng hoạt động ở cả hai quốc gia đang tham chiến trong khi "đánh giá lại nội bộ các tiêu chuẩn tuân thủ trong các khu vực pháp lý khác nhau."
Theo một tuyên bố kinh doanh, DJI được thành lập tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 2006 và không được giao dịch công khai, đã "làm việc với người tiêu dùng, đối tác và các bên liên quan khác về việc tạm ngừng hoạt động."
Người đứng đầu bộ phận truyền thông doanh nghiệp của DJI tại Bắc Mỹ, Adam Lisberg, chia sẻ với Al Jazeera rằng doanh nghiệp làm như vậy "không phải để đưa ra bình luận chống lại bất kỳ quốc gia nào, mà là để đưa ra tuyên bố về lý tưởng của chúng tôi."
Ông Lisberg tuyên bố: "Công ty DJI không chấp nhận bất kỳ hành động sử dụng máy bay không người lái nào để gây hại và chúng tôi đang tạm thời cấm bán hàng ở một số quốc gia để giúp đảm bảo rằng máy bay không người lái của chúng tôi không được dùng với mục đích chiến tranh".
Sự thừa nhận của DJI được đưa ra sau khi doanh nghiệp tranh chấp tuyên bố vào tháng trước rằng họ đã làm rò rỉ bí mật quân sự của Ukraine cho Nga, tuyên bố rằng một cửa hàng ở Đức đưa sản phẩm của họ ra khỏi kệ đã "bị lộ ra ngoài một chiến dịch phối hợp đưa ra những cáo buộc sai trái".
Được biết, các đối tác của DJI tuần trước đã đồng ý không bán sản phẩm của mình cho "những khách hàng rõ ràng có kế hoạch sử dụng chúng vì lý do quân sự hoặc giúp thay đổi sản phẩm của chúng tôi để sử dụng trong quân sự".
Công ty nhận định trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc sử dụng sản phẩm của mình để gây hại và chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để cải thiện thế giới bằng công việc của mình”.
Trong cuộc xung đột, quân đội Ukraine đã tích cực sử dụng máy bay không người lái hiệu DJI để do thám, và các hình ảnh trên chiến trường cho thấy Nga cũng đã sử dụng máy bay không người lái của công ty này.
Theo Charles Rollet, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu giám sát IPVM, động thái của DJI có thể phản ánh áp lực của khách hàng ở châu Âu về những nghi ngờ rằng công ty đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga.
Thông báo của DJI có thể là một hình mẫu cho các tập đoàn Trung Quốc khác lo ngại về rủi do khi giao dịch với Nga.
Trong khi hàng trăm tập đoàn đã ngừng hoặc giảm hoạt động của họ ở Nga do hậu quả của các lệnh trừng phạt và kiểm duyệt của phương Tây, các công ty lớn của Trung Quốc như Alibaba, Didi, Huawei, Lenovo và Tencent vẫn tiếp tục kinh doanh ở đó.
Theo dõi cuộc điều tra, ba ngân hàng có trụ sở tại Trung Quốc - Ngân hàng Trung Quốc, ICBC và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á - là những doanh nghiệp Trung Quốc duy nhất trong số 466 công ty đã rời xa đất nước kể từ cuộc chiến ngày 24 tháng Hai.
Tuần trước, trang tin RBC của Nga đưa tin rằng UnionPay của Trung Quốc cũng đã ngừng hợp tác với các ngân hàng lớn của Nga vì sợ bị nhắm mục tiêu bởi các hình phạt thứ cấp.
Với số lượng các bên bị trừng phạt ở Nga, cũng như số lượng các ngân hàng Nga bị trừng phạt, điều đó khiến cho bất kỳ công ty nào kinh doanh ở đó càng khó khăn hơn.
Lê Na (Theo Al Jazeera)
(CLO) Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đồng loạt ra quân kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều vụ việc đối với mặt hàng vàng.
(CLO) Phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (3/5) đã được Ngân hàng Nhà nước huỷ, do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
(CLO) Nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến chỉ vài tháng trước nhờ hoạt động kinh tế kiên cường của Mỹ trong khi lạm phát đang hội tụ nhanh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương, theo OECD.
(CLO) 9h sáng nay (3/5), Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng phiên thứ tư với 16.800 lượng vàng miếng SJC. Tuy nhiên, giá tham chiếu để cọc 82,9 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng giao dịch trên thị trường được đánh giá là quá cao.
(CLO) Năm 2023 có hơn 15 triệu người phát trực tiếp chuyên nghiệp ở Trung Quốc sản xuất nội dung từ giải trí đến rao bán các sản phẩm như son môi, đồ ăn, ôtô thậm chí là nhà đất. Hưởng lợi từ điều đó, nhiều nông dân đã giàu lên nhờ bán mặt hàng nông sản, nhưng vẫn còn nhiều người loay hoay trong “cuộc chiến” công nghệ số.