(CLO) Hôm qua (26/4) Đức đã giảm nhập khẩu dầu của Nga hơn 20% và các nhà chức trách hiện lạc quan rằng sẽ chỉ là vấn đề trong vài ngày tới khi nước này có thể áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với dầu của Nga.
Được biết, Nga chiếm khoảng 55% nguồn nhập khẩu khí đốt của Đức và 35% nguồn nhập khẩu dầu của nước này. Giới chức Đức trước đó đề xuất mục tiêu tới giữa năm 2024 có thể chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.
Sau thỏa thuận mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với Qatar hồi tháng 3, Đức có thể phần nào giảm sự phụ thuộc quá lớn vào khí đốt Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo Đức có thể đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng đáng kể nếu không có nguồn cung từ Nga. Và ngành công nghiệp của nước này có thế ngấm đòn nặng nề.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Ba (26/4) cho biết lệnh cấm hoàn toàn sẽ "có thể kiểm soát được" và nước này nhắm đến việc tìm kiếm dầu thay thế cho dầu của Nga trong vòng vài ngày.
Theo ông Habeck, Đức hiện đang "rất, rất gần" với việc ban hành lệnh cấm vận dầu mỏ chính thức đối với Nga.
Cho đến nay, Đức đã giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu của Nga xuống còn khoảng 12% tổng nhập khẩu, giảm từ 35% trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai kế hoạch quân sự lên Ukraine vào cuối tháng Hai.
Theo ông Euractiv, nhà máy lọc dầu Đông Đức ở Schwedt thuộc sở hữu của Rosneft và chỉ cung cấp dầu của Nga, cũng như một nhà máy lọc dầu khác của Đông Đức ở Leuna.
Thay vì phụ thuộc vào dầu máy của Nga, Bộ Kinh tế Đức chia sẻ với báo chí rằng việc giao hàng sẽ phải qua cảng rồi đến xe tải và tàu hỏa, và cảng Gdansk của Ba Lan sẽ là đối tác chính để thực hiện chức năng này.
Tuyên bố của Đức trùng với một điểm gây áp lực khác đối với nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu: Đóng góp vũ khí cho cuộc chiến chống Nga ở Ukraine – một con đường mà Đức đã tránh cho đến nay.
Vào cuối ngày thứ Ba, chính phủ Đức thông báo rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự hạng nặng do Đức sản xuất.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christina Lambrecht đã thông báo về động thái này trong bài phát biểu khai mạc tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, diễn ra khi bắt đầu hội nghị quốc phòng do Mỹ đăng cai về Ukraine.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.