Xuất khẩu dầu Nga có khả năng chống lại các lệnh trừng phạt, bất chấp tẩy chay thương mại của quốc tế

Thứ ba, 26/04/2022 13:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (26/4), việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu bằng đường biển của Nga có khả năng chống lại các lệnh trừng phạt và tẩy chay, do Ấn Độ tận dụng mua dầu thô giảm giá và một số bên mua chuyển hướng nhập khẩu.

Theo dữ liệu vận chuyển của Kpler, xuất khẩu dầu đường biển của Nga (không bao gồm các dòng CPC) hầu như không thay đổi ở mức 4,54 triệu thùng/ ngày trong tháng tính đến ngày 20/4, sau khi giảm 52.000 thùng/ ngày từ tháng Hai đến tháng Ba.

xuat khau dau nga co kha nang chong lai cac lenh trung phat bat chap tay chay thuong mai cua quoc te hinh 1

Một trạm bơm dầu trên tuyến đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô của Nga sang châu Âu qua Belarus. Ảnh: Reuters.

Hoạt động xuất khẩu năng lượng Nga tăng

Xuất khẩu các sản phẩm dầu qua tinh chế và dầu thô của Nga đã tăng 273.000 thùng/ ngày trong ba tuần đầu tiên của tháng 4 sau khi giảm 873.000 thùng/ ngày trong tháng 3.

Theo dữ liệu vận chuyển của Kpler, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu chủ lực của Nga cho đến nay đạt 6,79 triệu thùng/ ngày trong tháng 4, giảm 640.000 thùng/ ngày so với 7,43 triệu thùng/ ngày trong tháng Hai.

Tuy nhiên, một phần trong số 1 triệu thùng/ ngày dầu Urals của Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba đến các nhà máy lọc dầu ở Trung và Tây Âu có thể bị giảm xuống do các nhà máy lọc dầu tìm kiếm các nguồn dầu mỏ thay thế.

Bất chấp sự sụt giảm có thể xảy ra trong dòng chảy Druzhba, thiệt hại về xuất khẩu của Nga có vẻ thấp hơn nhiều so với mức 2 triệu - 3 triệu thùng/ ngày mà một số nhà quan sát thị trường dự đoán cách đây một tháng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự đoán rằng sản lượng của Nga trong tháng 4 ở mức 1,5 triệu thùng/ ngày, có thể tăng hơn gấp đôi lên 3 triệu thùng/ vào tháng 5 nếu các lệnh trừng phạt hiện hành ngăn cản việc mua hoặc cấm mua mới về dầu mỏ của Nga mở rộng.

xuat khau dau nga co kha nang chong lai cac lenh trung phat bat chap tay chay thuong mai cua quoc te hinh 2

Xuất khẩu dầu thô qua đường biển của Nga tính đến ngày 20/4. Nguồn: Kpler.

"Khi thị trường tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cho tương lai năng lượng, hôm nay chúng ta chứng kiến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga vẫn tiếp tục tăng ", S&P - Nhà phân tích mô hình và dòng chảy thương mại của Global Commodity Insights đã viết trong một ghi chú ngày 14 tháng 4.

Các lệnh trừng phạt của EU

Tuy nhiên, nhà phân tích S&P Global dự đoán xuất khẩu dầu thô và sản phẩm của Nga sẽ mất khoảng 3 triệu thùng/ ngày trong những tháng tới do ngày càng nhiều bên mua tránh dầu của Nga.

Trước khi xung đột Ukraine nổ ra, châu Âu đã nhập khẩu khoảng 2,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và 1,5 triệu thùng các sản phẩm, chủ yếu là dầu diesel.

Theo các thương nhân và chuyên gia pháp lý, các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga dự kiến sẽ hạn chế đáng kể việc nhập khẩu dầu và khí đốt của nước này vào tháng tới khi các thương gia tránh các giao dịch do các phương án nhập khẩu dài dòng của EU và sự bất an ngày càng tăng về nguồn cung ứng hàng hóa của Nga.

Thương mại trên thị trường năng lượng

Theo dữ liệu vận chuyển của Kpler, Trung Quốc - khách hàng lớn nhất thế giới của dầu Nga, nhập khẩu 1,6 triệu thùng/ ngày dầu thô vào năm 2021 theo các tuyến đường ống và đường biển.

Thế nhưng, trong tháng 4, quốc gia này đã giảm nhập khẩu xăng dầu đường biển hơn. Tuy nhiên, với 630.000 thùng/ ngày của các điểm đến vẫn được xếp vào loại "chưa biết", lượng hàng này có thể tăng trong tuần tới lên mức trước chiến tranh khoảng 900.000 thùng/ ngày.

Ấn Độ là một quốc gia rõ ràng đã tăng cường mua dầu của Nga, với việc các nhà máy lọc dầu tận dụng các đợt giảm giá lớn đối với dầu thô của Nga để có được nguồn cung rẻ. Theo số liệu, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ đã tăng hơn 17 lần trong tháng 4 so với tháng 2, đạt trung bình 658.000 thùng/ ngày.

Trong khi đó, việc Mỹ cấm nhập khẩu dầu và sản phẩm của Nga đã khiến các chuyến hàng đến Mỹ vào tháng 4 phải tạm dùng, theo số liệu thống kê.

Xuất khẩu sang Lithuania và Israel cũng ngừng lại. Xuất khẩu dầu của Nga sang Pháp, Đức, Anh và Hà Lan đã giảm trong tháng 4, mặc dù dòng chảy sang Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng kể từ tháng Hai.

Về mặt hàng dầu, các con số cho thấy xuất khẩu chính của Nga gồm diesel, dầu nhiên liệu, gasoil chân không và naphtha có thể đã tăng trong tháng này trên cơ sở thùng/ ngày, sau khi giảm khoảng 900.000 thùng/ ngày trong tháng Ba.

Khối lượng của cả 4 mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Nga đều tăng, ngoại trừ dầu diesel, vốn là nhu cầu nhập khẩu chính của các thị trường châu Âu trước khi xảy ra xung đột Ukraine.

Theo dữ liệu, hoạt động xuất khẩu dầu diesel sang Hà Lan - nơi có các nhà máy lọc dầu quan trọng và trung tâm lưu trữ và giao dịch ARA - đã tăng hơn 8 lần kể từ tháng 2, lên hơn 108.000 thùng/ ngày vào tháng 4.

Mức tăng từ 13.000 thùng/ ngày trong tháng Hai cho thấy một bên mua có thể đang trộn dầu diesel của Nga với các nguồn diesel khác trong ARA để tránh sự chú ý về các chuyến hàng diesel của Nga vào châu Âu.

Lê Na (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp