Gần 5 năm “mòn mỏi" chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ năm, 24/08/2023 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Dù nguồn gốc đất là do cha ông để lại và đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2018, tuy nhiên đến tháng 5/2023, gia đình ông Vũ Văn Thiết vẫn chưa được UBND phường Dương Nội xử lý, điều này khiến gia đình ông vô cùng bức xúc.

Trong đơn ông Vũ Văn Thiết (trú tại TDP Vinh Quang, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) cho biết, ngày 24/10/2018, ông đã đến UBND phường Dương Nội nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Khánh, cán bộ Địa chính - Xây dựng phường Dương Nội đã ký Biên bản tiếp nhận 3 bộ hồ sơ đăng ký đất đai với thửa đất số 735B và thửa đất số 735, người đăng ký là vợ chồng ông Vũ Văn Thiết - Nguyễn Thị Anh. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn xin đăng ký, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, biên bản họp gia đình, biên lai thu thuế sử dụng đất; bản trích đo địa chính thửa đất và biên bản kiểm tra ranh giới, mốc giới hiện trạng sử dụng đất…

gan 5 nam mon moi cho cap giay chung nhan quyen su dung dat hinh 1

Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ năm 2018, nhưng mãi đến năm 2023 gia đình ông Thiết mới nhận được phản hồi từ UBND phường Dương Nội.

Tin tưởng cán bộ Địa chính - Xây dựng của UBND phường Dương Nội vì đã ký Biên bản giao nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, ông Vũ Văn Thiết và gia đình yên tâm chờ đợi kết quả. Những tưởng theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai), thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày; tuy nhiên, tin tưởng bao nhiêu, gia đình ông Thiết thất vọng bấy nhiêu khi phải mòn mỏi chờ đợi phản hồi từ UBND phường Dương Nội trong vô vọng.

Sau nhiều năm chờ đợi, quá bức xúc, ngày 25/5/2023, ông Vũ Văn Thiết đã gửi đơn khiếu nại đến UBND phường Dương Nội về việc chậm trả lời việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Sau khi gửi đơn, bất ngờ gia đình ông Thiết lại nhận được giấy xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh quận Hà Đông) ghi ngày 23/8/2019.

Vì sao gia đình tôi gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ năm 2018 và đã được Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hà Nội có giấy xác nhận từ ngày 23/8/2019; thế nhưng, phải đến năm 2023 tôi mới nhận được văn bản này từ UBND phường Dương Nội. Đây có phải là do cách làm việc thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo phường Dương Nội hay không, hay cán bộ phường cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình tôi” - ông Thiết bức xúc cho biết.

Liên quan đến việc khiếu nại của ông Vũ Văn Thiết, mới đây ngày 12/7/2023, UBND phường Dương Nội đã có giấy mời ông Thiết lên làm việc để giải quyết nội dung khiếu nại liên quan đến vấn đề chậm trễ trong giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ của ông từ năm 2018.

Theo nội dung Biên bản làm việc ngày 12/7/2023 giữa ông Thiết và đại diện UBND phường Dương Nội là bà Thái Thị Vân, công chức Địa chính - Xây dựng và bà Nguyễn Thị Huệ, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường; đại diện UBND phường Dương Nội cho biết, qua kiểm tra, xác minh nguồn gốc thửa đất số 735, tờ bản đồ 03, của gia đình ông Thiết xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nguồn gốc thửa đất này là đất thổ cư, trong đó có gần 36,0m2 có nguồn gốc đất ao, người đứng tên chủ sử dụng là ông Vũ Văn Thắng và Vũ Văn Quắc (là bố và ông nội ông Thiết).

gan 5 nam mon moi cho cap giay chung nhan quyen su dung dat hinh 2

Cũng tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Dương Nội cũng hướng dẫn ông Thiết cung cấp các giấy tờ, hồ sơ về UBND phường gồm: Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ kỹ thuật đo bằng hệ tọa độ VN2000 và đề nghị gia đình ông Thiết liên hệ với Văn phòng công chứng để làm văn bản cử đại diện đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ…

Mặc dù được UBND phường Dương Nội hướng dẫn các thủ tục để ông làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên, điều khiến gia đình ông Thiết bức xúc và đặt câu hỏi: Vậy hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ năm 2018 vì sao không được xử lý mà phải thay thế bằng bộ hồ sơ mới?

Tại sao có văn bản xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hà Nội từ năm 2019, nhưng UBND phường Dương Nội không gửi cho gia đình ông? Và ai sẽ chịu trách nhiệm trong việc “giữ” hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền QSDĐ của ông trong 4 năm qua?

Trước những bức xúc của gia đình ông Thiết, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo phường Dương Nội để nắm bắt thông tin, qua trao đổi đại diện UBND phường cho biết, chúng tôi đang giao cán bộ có liên quan hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra