Gần 5.000 tù nhân Mỹ đã nhiễm virus SARS-CoV-2

Thứ năm, 07/05/2020 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng nghìn người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong các nhà tù và trung tâm giam giữ ở Mỹ. Ít nhất 103 trường hợp gồm tù nhân hoặc nhân viên làm việc sau song sắt đã tử vong, Usnews dẫn một báo cáo mới cho biết.

Gần 5.000 tù nhân Mỹ đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: ABC News

Gần 5.000 tù nhân Mỹ đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: ABC News

Khoảng 2,1 triệu người trưởng thành đang bị giam giữ trong khoảng 5.000 trung tâm cải huấn và trại giam giữ trên khắp nước Mỹ.

Điều kiện cơ bản của họ bao gồm ký túc xá đông đúc, phòng tắm chung, tài nguyên y tế hạn chế và số tù nhân thay đổi liên tục đã gây khó khăn cho việc ngăn chặn Covid-19, theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC.

Trong thống kê gần đây nhất ngày 21/4, 4.893 người gồm tù nhân đã được chẩn đoán mắc Covid-19, trong 420 nhà tù và các cơ sở tương tự.

491 người trong số đó đã phải nhập viện và 88 người đã tử vong. Mỹ cũng ghi nhận 2.778 nhân viên trong các nhà tù, trại giam được chẩn đoán mắc Covid-19 tại các trung tâm này; 79 người phải nhập viện và 15 người đã tử vong.

"Xác định kịp thời các trường hợp Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhất quán là rất quan trọng để bảo vệ những người bị giam giữ và nhân viên của cơ sở cải huấn và giam giữ...", báo cáo viết.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ cần thêm dữ liệu để xác định ai có nguy cơ mắc Covid-19 cao nhất trong các nhà tù và trung tâm giam giữ, để đo lường hiệu quả của các nỗ lực nào ngăn chặn virus lây lan ở đó.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h