Gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Thứ ba, 28/12/2021 21:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 28/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29 - 31/12.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng.

gap mat doan dai bieu ha tinh du dai hoi hoi nha bao viet nam lan thu xi hinh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa đoàn đại biểu Hà Tĩnh đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh BHT

Với phương châm "Đoàn kết - kỷ cương - đổi mới - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra trong 2,5 ngày (từ 29 - 31/12). Hội nghị đảng viên và phiên trù bị Đại hội XI tổ chức tại hội trường Nhà khách La Thành; phiên chính thức Đại hội XI diễn ra tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Đại hội sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng như: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của hội trong 5 năm qua; bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

Đại hội cũng sẽ thảo luận các vấn đề về phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của báo chí trong thời đại mới, trong đó có việc báo chí thu phí, đề xuất hỗ trợ báo chí trong giai đoạn kinh tế khó khăn do dịch COVID-19, đổi mới hoạt động báo chí…

Bên cạnh đó, đại hội sẽ thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục những vi phạm đạo đức báo chí, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí.

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, đoàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 4 đại biểu vinh dự đại diện cho 261 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội và 2 CLB nhà báo trực thuộc trong toàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi, sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, công tác Hội đã đi vào nề nếp, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của báo chí tỉnh nhà. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội...; khẳng định, kết quả đó có sự đóng góp lớn của các cơ quan báo chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, các đại biểu đi dự đại hội cần nghiêm túc chấp hành các quy định, quy chế của đại hội, thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các đại biểu dự đại hội cần tập trung đóng góp các ý kiến chất lượng vào báo cáo chính trị của đại hội, đồng thời, phản ánh đầy đủ bức tranh của tỉnh nhà đến với các đại biểu toàn quốc.

Cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, thay mặt đoàn đại biểu dự Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải, Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc của những người làm báo trong cả nước. Vì vậy, đoàn hứa sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, góp phần xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng vững mạnh, lĩnh hội tinh thần của đại hội về triển khai một cách kịp thời, hiệu qủa  trên địa bàn.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội